Chứng ợ hơi kèm đau nhói vùng bụng có phải là bệnh không?

15.6121

Bạn sẽ không còn phải xấu hổ vì “bụng kêu” nữa nhé!

Chào bác sĩ,

Vài tháng trở lại đây, em có triệu chứng hay bị ợ hơi, kèm theo đau nhói vùng bụng dưới thắt lưng, nhất là khi nằm xuống. Ngoài ra, còn xuất hiện thêm tình trạng bụng bị sôi sùng sục, đôi khi phát ra tiếng kêu lớn không thể kiểm soát được ở nơi đông người khiến em xấu hổ vô cùng. Mong bác sĩ giải đáp liệu em có mắc phải bệnh gì nghiêm trọng không và cách chữa trị ra sao ạ? Em xin cảm ơn! (ntth…@yahoo.com)

 

Trả lời:

Chào em,

Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng là em đã mắc phải hội chứng đại tràng kích thích.

Đây là một bệnh khá phổ biến, thường gặp ở độ tuổi dưới 40 và nữ nhiều hơn nam. Tuy nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại khiến cho người bệnh khó chịu, bực bội, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Nguyên nhân gây bệnh hiện vẫn chưa rõ, chỉ được biết nó bắt nguồn từ hiện tượng rối loạn chuyển động cơ trơn vách đại tràng khiến cho nhu động của ruột tăng (nhưng không có sự thay đổi về cấu trúc cũng như tổn thương của ruột).

Theo nhiều báo cáo Y học thực nghiệm thì chứng bệnh này có liên quan mật thiết đến yếu tố tâm l‎ý như sự lo lắng quá độ, stress trong cuộc sống.

Những triệu chứng cơ bản thường gặp bao gồm:

– Sôi ruột, trung tiện nhiều.

– Đau quặn bụng từng cơn, đau có thể giảm khi người bệnh trung tiện hoặc đại tiện.

– Khi ăn nhiều vào cơn đau tăng lên và mắc đi đại tiện.

– Trướng bụng về phía bên trái.

Ngoài ra, người bệnh còn có thể mệt mỏi, bực bội, ăn không ngon, hồi hộp, đau lưng.

Bệnh có thể tự khỏi nhưng một thời gian sau sẽ lại tái phát trở lại. Vì vậy việc điều trị đại tràng kích thích hiện nay vẫn là một vấn đề nan giải đối với Y học vì chỉ có thể điều trị các triệu chứng của viêm đại tràng kích thích như: dùng thuốc làm giảm đau bụng, tiêu chảy, táo bón…

Bác sĩ Mèo khuyên em đừng quá lo lắng về bệnh của mình vì càng lo lắng thì bệnh lại càng nặng. Điều cần thiết nhất hiện nay là em hãy thay đổi lối sống để góp phần làm giảm tình trạng bệnh ngay từ bây giờ bằng cách thực hiện theo đúng các biện pháp sau:

– Ăn thức ăn giàu chất xơ như rau xanh, tránh ăn nhiều chất béo, thức ăn chưa nấu chín.

– Sống lành mạnh, không lao động, học tập quá sức, tránh suy nghĩ căng thẳng.

– Tập thể dục thể thao đều đặn mỗi ngày ít nhất 30 phút như đi bộ, dưỡng sinh, yoga…

– Ăn uống điều độ, kiêng ăn đồ cay, chua.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

Theo Kenh14.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]