Có phải sữa đậu nành không tốt cho thai nhi?

(AloBacsi) - Gần đây, tôi nghe một số chị em trong cơ quan nói là uống sữa đậu nành không tốt cho thai nhi. Điều đó có đúng không BS?

15.6139

>>  

Xin bác sĩ cho biết:

Hiện tôi đang mang thai ở tháng thứ 4, và thời gian qua tôi thường uống sữa đậu nành mỗi ngày 3 ly (loại ly 120ml), nhưng gần đây, một số chị em trong cơ quan nói là uống sữa đậu nành không tốt cho thai nhi.

Vậy xin bác sĩ cho biết, việc uống sữa đậu nành có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Nếu có thì tôi phải làm gì để tẩy những chất độc ảnh hưởng đến thai nhi thời gian qua?

Xin chân thành cảm ơn! (Mỹ Dung, 33 tuổi - Quảng Ngãi)

Chào Mỹ Dung,

Sữa đậu nành là một loại sữa có giá trị dinh dưỡng cao. Trong sữa này có chứa lượng protein rất cao, có tất cả 8 loại axit gốc amin cần thiết cho cơ thể, rất tốt cho việc bồi bổ tăng cường sức khoẻ.

Ngoài ra, axít béo không no trong sữa có tác dụng ngăn ngừa mỡ bám vào mạch máu và làm giảm lượng Cholesterol trong máu…

Bạn yên tâm và tiếp tục dùng sữa này, các cụ ngày xưa làm gì có sữa bà bầu để uống như bây giờ, tự chế biến và uống sữa đậu nành nhưng rồi con cái vẫn khỏe mạnh.

Vậy bạn yên tâm rồi nhé!

>>  

BS chuyên khoa của AloBacsi
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]