Cơ quan thiên văn
hàng đầu thế giới đã chấp nhận
định nghĩa về Đơn vị
Thiên văn (Astronomical Unit - AU), được lập ra để đo đếm
khoảng cách giữa các
ngôi sao và các
hành tinh.
Đơn vị AU - dựa trên khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời - đã được các
nhà thiên
văn học sử dụng bấy lâu nay, đồng thời được định nghĩa bởi Liên minh
Thiên văn học quốc tế (IAU) bằng cách đơn giản là bỏ đi một tỷ lệ sai số khoảng
3m.
Về mặt
chính thức, AU tương đương với 149.597.870.700m (149.597.870,7km hay 92.955.807.273 dặm).
Quyết định đã được thông qua tại cuộc họp của đại hội đồng IAU tổ chức ở
Bắc Kinh từ ngày 20-31/8 và được chính thức công bố tại Đài Thiên văn Paris ngày
22/9./.