Đã xác định được loài cá “lạ” do ngư dân bắt được

Dân trí Chiều 10/8, Sở NN&PTNT Bình Định cho biết, con cá “lạ” được tàu BĐ 10916TS kéo về Cảng cá Quy Nhơn là cá nhám voi hay cá mập voi (Rhincodon typus). Chiều cùng ngày, con cá nhám voi này đã được Viện Hải dương học Việt Nam mua với giá 12 triệu đồng.

15.5967
 
Cá lạ được xác định là cá nhám voi hay cá mập voi. Đây là một thành viên đặc biệt trong phân lớp Elasmobranchii (cá mập, cá đuối) của lớp Cá sụn (Chondrichthyes).

 

Như Dân trí đã đưa tin, 17 giờ ngày 9/8, tàu BĐ 10916TS, gồm có 3 thành viên đang hành nghề lưới cào tại vùng biển gần Cửa Thử (huyện Phù Cát, Bình Định) thì phát hiện con cá khổng lồ mắc vào lưới. Mãi đến gần 1 giờ ngày 10/8, 3 thành viên trên tàu BĐ 10916TS mới kéo con cá về đến Cảng cá Quy Nhơn. Các ngư dân địa phương gọi loài cá này có tên gọi là cá mập Xà Bẽo, vi bán được rất nhiều tiền.

 

Qua kiểm tra, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định xác định con cá này dài gần 5 m, vòng bụng 2,5 m, vây dài 0,8 m,… ước tính nặng hơn 1 tấn. Đến 16 giờ ngày 10/8, con cá nhám voi này được Viện Hải dương học Việt Nam mua với giá 12 triệu đồng

 

Trước đó, vào trưa 8/7, ngư dân địa phương cũng đã phát hiện một con cá nhám voi nặng 1,5 tấn đã chết trôi dạt vào gành đá Hải Giang, xã đảo Nhơn Hải, TP Quy Nhơn. Như vậy đây không phải là lần đầu tiên ngư dân ở đây bắt được loài cá này.

 

Cá nhám voi là loài đã được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam nên việc bảo tồn là điều rất cần thiết.

 

Khánh Hằng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]