Đàn ông có tinh hoàn to dễ mắc bệnh nghiêm trọng

Nghiên cứu mới đây đã chỉ ra, nam giới có tinh hoàn lớn nhiều khả năng mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp...

15.6013

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc ĐH Florence đã chỉ ra, nam giớitinh hoàn lớn hơn có nhiều khả năng mắc các bệnh nghiêm trọng như tim, huyết áp.

Trưởng nhóm nghiên cứu - Giulia Rasterelli đã nói với Telegraph: "Mặc dù nhiều người tin rằng, kích thước tinh hoàn có thể giúp dự đoán được khả năng sinh sản nhưng nghiên cứu mới đây của chúng tôi đã cho thấy, chỉ số này còn cung cấp thông tin về sức khỏe, nguy cơ mắc bệnh tim mạch".

Nam giới có tinh hoàn lớn nhiều khả năng mắc các bệnh nghiêm trọng.

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu 2.809 người đàn ông đến kiểm tra tại các phòng khám sức khỏe tình dục. Họ ghi lại kích thước tinh hoàn của nam giới, kiểm tra lượng hormone và theo dõi sức khỏe của những người này trong suốt 7 năm.

Trong khoảng thời gian này, các chuyên gia phát hiện những người đàn ông có tinh hoàn to hơn mức trung bình nhiều khả năng phát triển bệnh liên quan đến tim mạch và huyết áp luôn ở mức khá cao. Không những thế, họ cũng có xu hướng gia tăng mức độ luteinising hormone - hormone có chức năng điều tiết sinh sản ở nam giới và khiến tinh hoàn thêm phát triển. Các nhà khoa học tin rằng, lượng hormone này gia tăng sẽ khiến cho nam giới tiến gần hơn tới các bệnh liên quan đến tim.

Hiện các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu và củng cố tiếp nghiên cứu của mình.

Theo Tri Thức Trẻ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]