Đan Trường tiết lộ bí quyết để khán giả 'no' cả năm

0

Tiin.vn - Nhân dịp năm mới 2013, anh Bo Đan Trường đã nhìn lại cả hành trình sự nghiệp của mình.

Trong thị trường showbiz đầy rẫy những scandal như bây giờ, Đan Trường đang đứng ở đâu trước guồng quay không ngừng nghỉ ấy?

Scandal - bản thân hai từ ấy đã luôn gắn liền với showbiz, nhưng với Đan Trường, nó sẽ không bao giờ là chủ đích của mình. Hơn 15 năm qua, những cố gắng không mệt mỏi của Đan Trường đã được đáp lại bằng sự tin yêu của khán giả. Nhìn sân vận động Đồng Nai và sân vận động Hàng Đẫy từ hơn 11 năm trước, sân vận động Quân khu 7 của năm 2008 hoặc mới vài tháng trước đây, nơi nào cũng luôn được phủ kín, đầy ắp những khán giả thân yêu. Đan Trường thật sự hạnh phúc và tự tách mình, đứng ngoài vòng những tai tiếng không cần có của một ca sĩ.

Nói thật, Đan Trường của hôm nay khác xa hình ảnh chàng trai lúc bắt đầu nghề hát và nổi danh với ca khúc Đi về nơi xa. Có lúc nào anh chạnh lòng khi nghĩ về những quãng thời gian ngày đó?

Thời gian mà! Mấy ai tránh được vòng xoay vô tình của nó. Mười mấy năm rồi còn gì! Mỗi khi nghe được những khán giả thân thương của mình nhận xét: "Sao Đan Trường vẫn trẻ quá vậy!", đôi lúc vẫn cảm thấy vui, thấy mình còn trẻ so với tuổi đời, nhưng trong lòng Trường biết, mình không còn ở cái tuổi đôi mươi nữa rồi.

Tất nhiên, sẽ không còn những hừng hực lửa của thuở ban đầu, nhưng bây giờ Đan Trường vẫn cố gắng, cố gắng thật nhiều, không phải để tiếp tục giữ vững ngôi vị của mình, mà chính là để tri ân, để không phải phụ lòng tin yêu của khán giả đã luôn bên cạnh Đan Trường hơn 15 năm qua.

Sự thay đổi đó có thật sự tốt cho bản thân anh?

Trước đây hay hiện tại, trong Đan Trường cái tâm của người ca sĩ, sự trân trọng đối với khán giả, vẫn là trước sau như một. Có thay đổi chăng, là một vài nét mệt mỏi trong mắt, một vài nếp nhăn trong tâm hồn mình và sự già dặn hơn trong nghề nghiệp.

Nếu được quay trở lại những ngày đó, anh sẽ thay đổi điều gì ở bản thân?

Nếu được quay trở lại những ngày đó, Đan Trường sẽ đỡ ngây ngô hơn, sẽ bản lĩnh hơn, không còn ngập ngừng trên sân khấu.

Không quá đình đám với những phát ngôn gây sốc, không ồn ào với các sản phẩm âm nhạc liên tục, vậy mà cái tên Đan Trường vẫn không hề lu mờ trong lòng khán giả hâm mộ. Anh làm cách nào mà hay vậy?

Theo Đan Trường nghĩ, việc hình ảnh của mình có lu mờ trong lòng khán giả hay không còn do cách sống, do âm nhạc, do phong cách và vị trí của mình. Hàng năm, Đan Trường đều phát hành 2 album đôi (một dân ca, một nhạc trẻ) và một chương trình có thể là video-clip, liveshow hay đêm nhạc. Cả một năm đó, khán giả sẽ thật "no" với những sản phẩm ra đời gần thời điểm cuối năm, để rồi tám, chín tháng sau sẽ được lặp lại như vậy.

Các bạn có thể ngán công thức ấy, nhưng đó là đặc trưng, là phong cách của Đan Trường. Đan Trường chỉ muốn làm mới mình trong từng tiết mục, từng sản phẩm âm nhạc. Điển hình là 26 album đã phát hành, đĩa nào cũng có bài hit, được khán giả yêu thích. Đan Trường là ca sĩ nhạc trẻ nhưng luôn có cái mới trong dân ca, cái lạ trong cải lương, hay chất trẻ trong sử ca, truyền thống... Tất cả đã hòa quyện, giúp âm nhạc và hình ảnh của Trường có một góc nhỏ nào đó trong lòng khán giả. Đó đã là hạnh phúc nhất rồi.

Ca sĩ nào cũng chỉ có một thời. Và cái đỉnh mà Đan Trường chạm đến dường như vẫn còn khá vững chắc. Anh có sợ một ngày nào đó nó sẽ lung lay…?

Sự tận tâm với nghề nghiệp và 15 năm hoạt động của Đan Trường là cả một chuỗi sự đổi mới, vươn lên bằng con đường "chính đạo" của mình và ê kíp. Đan Trường may mắn sở hữu rất nhiều kho tàng vô giá, mà nếu là những người khác chỉ cần một trong số đó thì cũng có thể đứng vững rồi. 26 CD, 11 DVD và 7 live concert chính thức với gần 2 triệu sản phẩm được phát hành là cả một kho tàng không phải ai cũng có được.

Ngoài ra, gần 70,000 fan trải dài khắp cả nước là niềm hãnh diện của Đan Trường. Tất cả những tài sản đó đã tạo cho mình một vị thế, một chỗ đứng lâu dài trong lòng khán giả. Mặc khác, Đan Trường hiểu, trong nghề hát không bao giờ có sự vĩnh cửu nên đã từ lâu, Trường đã xem mình như một ca sĩ bình thường. Việc có còn ở đỉnh cao hay không đã không còn là sự quan trọng nữa. Bây giờ, thứ cần bận tâm hơn là liệu Đan Trường còn được bao nhiêu sức để tiếp tục "nhả tơ" cho khán giả của mình.

Sự nghiệp của anh gắn liền với cái tên của ông bầu Hoàng Tuấn, đó là điều ai cũng biết. Vì sao hai người hợp tác với nhau lâu như vậy ?

Giữa Đan Trường và anh Hoàng Tuấn chưa hề có một bản hợp đồng, hợp tác nào. Tất cả chỉ là tinh thần trách nhiệm và sự tin tưởng lẫn nhau trong công việc mà thôi. 15 năm với những thăng trầm trong quãng đời đi hát, là cả những chông gai lẫn thảm đỏ, tất cả đã giúp cho Đan Trường và anh Hoàng Tuấn thêm cố gắng hơn nữa. Giữa Đan Trường và anh Hoàng Tuấn nhiều lúc đã xảy ra việc gây gổ tới mức giận, không buồn nhìn mặt nhau nhưng cuối cùng, vì trách nhiệm trong công việc nên mỗi bên lại nhường nhịn một chút, giảm bớt cái tôi xuống để sự việc trở lại bình thường.  

Anh nghĩ thế nào nếu như người ta nói "Nếu không có Hoàng Tuấn, Đan Trường sẽ không có ngày hôm nay"?

Sự thành công của Đan Trường hiện giờ có 50% công sức của anh Hoàng Tuấn. Phần đối ngoại, tài chính hay tổ chức hoạt động đều do anh Tuấn phụ trách. Về nội dung album hay ca khúc thì do chính Đan Trường đảm nhận. Đó cũng là một trong những nguyên tắc rõ ràng giúp chúng tôi gặt hái những thành công như ngày hôm nay .

Sau nhiều năm hoạt động trong ngành nghệ thuật, anh đã có được những bài học, những vốn sống nào đáng kể nhất?

Bài học thì nhiều lắm, vốn sống cũng qua đó tăng lên nhiều tầng. Nhiều lúc Trường muốn đem những trải nghiệm của mình "tặng" lại cho các bạn ca sĩ trẻ, nhưng giờ đây, nhiều em cứ chạy theo cái ảo của mình, nào có chịu nghe đâu. Chỉ cần vài ba bài hát trên mạng, với những lượt view, lượt nghe từ trên trời rơi xuống thì đã tưởng rằng mình đã là ngôi sao, để rồi thái độ một tấc lên trời.

Đan Trường đã chứng kiến một ca sĩ trẻ, nổi tiếng với một ca khúc với hàng triệu triệu lượt nghe trên mạng, bầu show thấy vậy, đã mời bằng được ca sĩ đó tham gia chương trình ở tỉnh. Người ấy hát bài ruột của mình nhưng không hề có một ai biết đó là ca khúc gì. Hoá ra lượt nghe trên mạng chỉ là ảo.

Hay gần đây, một số ca sĩ trẻ tuổi teen nổi tiếng rần rần, hát hay, múa giỏi, nhưng khi có chỉ thị 65 của nhà nước cấm hát nhép, thì mới biết ra, giọng hát chỉ nhờ kỹ thuật phòng thu. Nói như vậy để thấy rằng, việc rèn luyện, đi lên bằng chính khả năng của mình quả thật là gian nan, vất vả. Nhưng cũng từ đó mà Trường chắc chắn thêm một lần nữa: "Trời không bao giờ phụ lòng người".

Chuyện tình cảm của anh hẳn là gặp nhiều áp lực từ dư luận?

Chuyện tình cảm lúc nào cũng phải do chính mình quyết định nên đối với Đan Trường nó sẽ không bao giờ gặp phải áp lực từ dư luận.

Đối với tình yêu, anh là người như thế nào?

Đan Trường không suy tính cho tình yêu của mình. Tất cả hãy để chính con tim quyết định, như vậy sẽ tự nhiên và hạnh phúc hơn.         

Xin cảm ơn anh!

Đan Trường tạo dáng với khung hình khổng lồ tại Seoul nhân một chuyến lưu diễn mới đây.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]