Dậy thì sớm và chứng béo phì ở bé gái

Qua nhận định của hơn 100 công trình nghiên cứu cho thấy, chứng béo phì ở bé gái có liên quan đến dậy thì sớm.

0

Qua nhận định của hơn 100 công trình nghiên cứu cho thấy, chứng béo phìbé gái có liên quan đến dậy thì sớm. Trẻ dậy thì sớm thường có những bất ổn về cơ thể và có những bất ổn khác về mặt tinh thần. Tuy nhiên, những bất ổn tinh thần này có liên quan mật thiết đến béo phì vì thế sẽ gây không ít khó khăn để tìm hiểu nguyên nhân và tác động của nó. Một nhận định khác của Giáo sư tâm lý Jane Mendle thuộc trường ĐH Oregon về lĩnh vực tác động tâm lý của trẻ dậy thì sớm cho biết: "Bé gái dậy thì sớm có khuynh hướng rơi vào tình trạng chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ trước những vấn đề mang tính xã hội. Vì thế, trẻ có thể phát triển vấn đề tâm lý trong suốt giai đoạn dậy thì. So sánh giữa bé trai và bé gái yếu tố tác động cảm xúc của con trai có thể kéo dài giai đoạn dậy thì trong khi con gái thời gian lại quyết định. Có thể là con trai, việc tập trung vào thời gian phần nào có sự nhầm lẫn trong việc tìm hiểu nguyên nhân". Vấn đề này hiện đang được nghiên cứu thêm, hi vọng trong thời gian sắp tới những thông tin mới nhất sẽ được công bố và làm yên lòng các bậc cha mẹ có con gái dậy thì sớm.             

THÙY NHƯ(Theo Medicalnewstoday, 7/2010)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]