Để không còn ưu tư muộn phiền trong “bể khổ”

Bạn đang có rất nhiều tiền, bỗng nhiên vì một sự cố trong kinh doanh, bạn bị phá sản hoàn toàn? Người yêu thương nhất của bạn bỗng nhiên rời bỏ bạn ra đi? Bỗng nhiên một ngày, bạn đi khám bác sĩ và biết mình đang mắc một căn bệnh nan y? Công việc của bạn đang thuận lợi, bỗng dưng công ty của bạn phá sản, bạn thất nghiệp?

15.6093

Có thể bạn không là một trong những người trên, nhưng trong cuộc sống liệu bạn chưa từng gặp phải một sự cố, một bước ngoặt khiến cuộc sống của bạn dường như hoàn toàn thay đổi, bước sang thái cực bên kia, khiến bạn rơi vào đau khổ, phiền muộn, thậm chí thất vọng và suy sụp?

Làm thế nào để đứng trước những biến cố ngoài tầm kiểm soát đó, bạn không rơi vào trạng thái tiêu cực trên?

Hầu hết chúng ta đều mải chạy theo danh, lợi, sắc và ảo ảnh bên ngoài. “Vạn pháp do tâm tạo”, ngay cả cái “ngã” cái tôi, cái mà chúng ta luôn cho nó “là tôi”, “là của tôi”… đều không có thực. Mọi thứ có sinh đều sẽ có diệt, mọi sự là “vô thường”.

Tiền bạc của cải, công danh chức vụ, người yêu thương, sức khỏe… đều vô thường. Nếu chúng ta cứ bám chấp vào đó thì chúng ta sẽ sống trong phiền não, khổ đau khi có sự biến xảy ra.

Rất ít người biết được rằng Cõi đời này chỉ là Cõi tạm. Chúng ta đến thế gian này chỉ như là chuyến bay quá cảnh, không phải đến để bám trụ và xây dựng kiên cố nơi đây. Càng bám víu quá nhiều thì con người lại càng có nhiều nỗi sợ khi phải lìa xa cõi đời này.

Với mong muốn giúp các thiện nam tín nữ hiểu được cái vô thường, làm thế nào để “vô ngã”, để “vô ưu”, để bình thản trước mọi sóng gió cuộc đời, Thái Hà Books tổ chức buổi tọa đàm: “VÔ NGÃ VÔ ƯU” - Để không còn ưu tư phiền muộn phiền trong “bể khổ”.

Thời gian: 18g30 – 21g30, thứ Năm, ngày 29/7/2010.
Địa điểm: Tòa soạn Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP HCM
Phí tham dự: 95.000 VNĐ (bao gồm nước uống, trái cây, bánh ngọt,…)

Diễn giả:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Sách Thái Hà, nguyên Phó Giám đốc Tập đoàn FPT, nhiều năm tu tập theo đạo Phật, ông vừa tham dự một khóa tu dưới sự hướng dẫn của thiền sư Miến Điện nổi tiếng Ashin Telaniya - viện trưởng thiền viện She Oo Min Dhammasukha.

Sư Cô Tâm Tâm – Tiến sỹ Phật học, Viện Đại học Delhi, Ấn Độ - một bậc thầy minh triết về cuộc sống, một nhà sư có hiểu biết lớn về đạo Phật. Sư Cô là người giảng Vi Diệu Pháp nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới.

P.V
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]