Marry sẽ chia sẻ với bạn vài bước đơn giản sau để chào đón ngày vui sắp tới mà mọi thứ liên quan đều “trong vòng kiểm soát”.

Lập kế hoạch: Trước khi làm bất cứ việc gì, có một kế hoạch kỹ lưỡng là đã nắm chắc 50% thành công. Kế hoạch cho đám cưới cũng vậy, bạn cần lên kế hoạch thật chi tiết (ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm trước khi cưới) từ thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức đám cưới, danh sách khách mời, dọ giá nhà hàngthực đơn,…. Tóm lại, các hạng mục cần chuẩn bị nên tập trung vào các điều sau:

Thời gian tổ chức đám cưới: Nếu bạn không quá lệ thuộc vào  “ngày lành tháng tốt” thì nên dự kiến cưới vào khoảng từ 01/11 đến 30/4. Bạn sẽ được các hợp đồng ưu đãi hơn nếu tổ chức đám cưới của mình vào những ngày, tháng mà thường ít người cưới. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này có những ngày đầy ý nghĩa cho bạn cân nhắc như Valentine 14/02, Quốc tế 08/03, Valentine trắng 14/03, Giáng Sinh 24/12,….

Danh sách khách mời: Có thể bạn muốn “thà mời lầm còn hơn bỏ sót” tất cả những người quen đến chung vui ngày đại hỉ của mình, nhưng điều này có thể gây lãng phí vì sẽ có một số khách không thể tham dự tiệc cưới của bạn. Trước ngày cưới một vài tháng, hãy lên danh sách khách mời sao cho thật “sát” và bỏ qua những đối tượng mà bạn cho là không cần thiết.

Chọn nhà hàng: Lên danh sách những nhà hàng mà bạn dự kiến đặt tiệc. Bạn có thể tham khảo những người đi trước để nắm rõ ưu điểm và khuyết điểm của từng nơi mà “liệu cơm gắp mắm” sau này.

Những hạng mục khác: như áo cưới, chụp hình, xe hoa, thiệp cưới,… cũng nên được tham khảo và  tính toán càng chi tiết càng tốt.

Một kế hoạch kỹ lưỡng và chi tiết giúp bạn nắm trong tay 50% thành công

Để lập kế hoạch hiệu quả, chúng tôi giới thiệu sau đây một mẫu kế hoạch giản lược nhưng có thể giúp bạn kiểm soát tình hình khá tốt:

STT

Hạng mục

Thời gian dự kiến

Ngân sách dự kiến

Người phụ trách

Ghi chú

15

Xe hoa

09/10/2012

1.000.000

Anh hai

Có đi tỉnh

Để dành tiền

Khi bạn đã biết được bao nhiêu con số 0 trong tổng ngân sách dự kiến cho “lễ kỷ niệm tình yêu”, hai bạn nên để dành và chuẩn bị sẵn kinh phí tăng thêm 20% so với chi phí dự kiến ban đầu. Nghĩa là, nếu chi phí dự kiến ban đầu của bạn ở mức 50 triệu thì bạn nên chuẩn bị “trừ hao” 60 triệu cho những chi phí phát sinh sau này.

Tiết kiệm tiền luôn là việc “dễ nói khó làm”. Bạn không nhất thiết phải nhận thêm việc ngoài giờ hoặc cắt giảm mọi chi tiêu trong sinh hoạt thường ngày. Công cuộc tiết kiệm này có thể đơn giản chỉ là:

Thay vì xem phim ở rạp thì “hai đứa mình” mua đĩa về nhà cùng xem cho vui. Hoặc nếu hai bạn là tín đồ phim rạp thì nên chọn những khung giờ ít người xem để tiết kiệm.

Ăn sáng ở nhà và đem theo cơm đi làm vừa tiết kiệm mà lại vừa thơm ngon, vệ sinh.

Cân nhắc kỹ lưỡng các khoản mua sắm như 2 tháng mới mua quần áo mới thay vì 1 tháng như trước đây.

Để ý và săn lùng hàng giảm giá. Tuy nhiên, bạn chỉ nên mua những mặt hàng giảm giá mà bạn thật sự cần chứ không nên bị dòng chữ “giảm giá” cám dỗ.

Thanh toán các hoá đơn và các tài khoản ngân hàng đúng hạn để tránh phải đóng những khoản phạt do thanh toán trễ.

Hạn chế các cuộc vui thâu đêm và tốn kém.

Tiết kiệm các khoản chi tiêu không cần thiết có thể giúp làm đầy nhanh chóng ngân sách dự kiến cho đám cưới

Hành động

Đến đây, chúng ta đã có một bản kế hoạch kỹ lưỡng và một khoản ngân sách “tạm đủ”. Tự tin xắn tay vào thực hiện để có một đám cưới khó quên nào:

Ảnh cưới: Nên đi chụp hình cưới trước khi tổ chức hôn lễ khoảng 1-2 tháng. Lựa chọn cách làm album đỡ tốn kém nhất. Trong ngày cưới, nếu có thể, bạn nên nhờ bạn bè chụp hình hoặc quay camera. Với công nghệ chụp hình kĩ thuật số, sau khi đổ hình vào máy tính, bạn tha hồ chọn và chỉ giữ lại những tấm ưng ý nhất.

Trang sức cưới: Không phải cứ đeo thật nhiều trang sức là bạn sẽ toả sáng hơn. Tốt nhất, bạn nên mua những kiểu trang sức đơn giản và không ngốn quá nhiều vật liệu mà vẫn tạo được style riêng.

Hoa cưới: Chọn những loài hoa đúng mùa hoặc là hoa được trồng ở ngay địa phương nơi bạn sống. Đặc biệt, bạn không nên dùng hoa hồng và hoa lan vì hai loài hoa này rất phổ biến mà lại đắt tiền.

Xe cưới: Không nhất thiết phải thuê xe quá đắt tiền. Nếu bạn chưa có xe hơi, có thể mượn bạn bè và tự mua hoa về trang hoàng lấy.

Áo cưới: Vẫn biêt tình yêu thăng hoa là “Qua cầu gió bay” nhưng không vì thế mà bạn phải thuê nhiều bộ áo cưới. Chỉ nên dao dộng trong 2-3 bộ, mặc khi làm lễ, lúc đãi tiệc và khi tiễn khách.

Thiệp cưới: Hiện nay, nhiều đôi yêu nhau đã rất thức thời và chọn in cả thiệp cưới lẫn thiệp báo hỉ. Nhờ vậy mà họ đã tiết kiệm được khá nhiều. Trong giai đoạn mọi người đều tiết kiệm như hiện nay, việc sử dụng thiệp báo hỉ không chỉ hợp lý cho các đôi uyên ương mà còn hợp lý đối với cả những người quen, đồng nghiệp không phải nhận thiệp cưới như là nhận “của nợ”. Ngoài ra, nhiều trang web như traucau.vn, ngaydamcuoi.com, cuoihoivn.com… có dịch vụ thiết kế thiệp báo hỉ online lại càng giúp bạn tiết kiệm thêm một khoản kha khá nữa.

Nhà hàng và thực đơn: Bạn nên chọn một địa chỉ thật uy tín – nơi bạn từng đi dự tiệc đám cưới của bạn bè – lịch sự, giá cả hợp lý, thức ăn ngon. Cân nhắc các món trong thực đơn sao cho vừa tiết kiệm nhưng vẫn tạo được khẩu vị ngon, lạ miệng và no bụng. Đồ uống cũng là yếu tố cần quan tâm. Bạn nên chọn loại bia/rượu hợp túi tiền sẽ tiết kiệm một khoản đáng kể.

“Giờ G” sắp điểm  cũng là lúc hai bạn sẽ mãn nguyện vì có một đám cưới với chi phí hợp lý nhưng vẫn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc

Nhờ bạn bè giúp đỡ: Đây là lúc bạn nên để bạn bè giúp bạn một tay.  Ắt hẳn trong số bạn bè của bạn không hiếm những “chân nhân đã lộ tướng”. Tuỳ theo sở trường của họ, bạn có thể ngỏ lời nhờ bạn bè giúp đỡ trang điểm, cắm hoa hay thậm chí làm MC trong “ngày đợi mong” ấy.

Nếu hôn nhân là chuyện đại sự của một đời người thì một lễ cưới tươm tất và trang trọng được xem như khởi đầu tốt cho chặng đường “chung tay tát cạn biển Đông” sắp tới bởi người Việt Nam ta luôn quan niệm rằng “Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt”.

Trang Vàng
Ảnh: Internet