Điểm danh động vật biển nhắc đến nghĩ ngay tới... món ăn

(Kiến Thức) - Đây là những loài động vật biển mà khi xướng tên, người ta sẽ nghĩ ngay tới những món ăn ngon lành trên bàn tiệc.

15.5995
 Sên xà lách, tên khoa học là Elysia crispata, khiến người ta liên tưởng đến những lá xà lách, rau diếp uốn lượn mềm mại như chính hình thù của nó.

 Cá bàng chài là một họ cá biển với nhiều màu sắc khác nhau, trong đó có con cá độc đáo này, được đặt tên là cá chuối (tên khoa học Thalassoma lutescens) do hình dạng và màu sắc đặc trưng của nó.

 Protoreaster nodosus còn được gọi là sao biển socola hạt hay sao biển sừng nhờ những đốm đen rất đặc trưng trên cơ thể.

Con cá mập này có tên là cá mập chanh (Negaprion brevirostris) không phải do hình dáng hay mùi vị của nó mà là do nó có cơ thể màu vàng chanh, giúp nó hòa quyện vào môi trường cát khi đi săn dưới đáy đại dương. 

 Sứa súp lơ (Cephea cephea) hay còn gọi là sứa vương miện có thể là thức ăn cho cả rùa biển và con người.

 Amphiprion frenatus, tên thường gọi là cá hề đỏ hay cá hề cà chua bởi chúng có màu đỏ tươi y hệt như một quả cà chua ngon lành.

 Cá dơi bánh kếp (Halieutichthys aculeatus) vô tư bơi lội dưới đáy đại dương bởi chúng gần như vô hình với kẻ thù khi khoác trên mình diện mạo này.

Sứa trứng chiên (Cotylorhiza tuberculata) là một cư dân của vùng biển Địa Trung Hải, có kích thước lớn hơn 1 quả trứng thật nhưng lại có thể phát triển tới độ dài hơn 33cm. 

 Epinephelus tukula, còn được gọi là cá mú khoai tây, có thể dài gần 2,5 met, nặng hơn 108 kg, là loài cá khá thân thiện trừ khi bạn là con mồi của nó.

 Sên biển vỏ cam khoác trên mình màu cam tươi sáng nhằm cảnh báo kẻ săn mồi về hương vị khó chịu của nó.

Cua hàu (Zaops ostreus) thường làm nhà trong con hàu hoặc con trai, ăn những động vật thân mềm và sử dụng vỏ cứng của hàu, trai để bảo vệ. 

 Cá dứa (Cleidopus gloriamaris) rất xứng đáng với cái tên của nó bởi bộ vảy rất giống với mắt dứa.

 Nếu chỉ nhìn sơ qua, dưa chuột biển bánh mỳ tỏi (Holothuria scabra) trông y như một món ăn thông thường được phục vụ trong các nhà hàng.

 Puntius titteya, tên thường gọi là cá đòng đong anh đào là một trong những loài cá đẹp nhất trong danh sách này, một phần nhờ vào màu sắc tươi sáng như hoa anh đào của nó.

 Trong khi đó, sứa lòng đỏ trứng thực sự khiến chúng ta liên tưởng tới món ăn thường gặp trong bữa ăn thường ngày của chúng ta.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]