Điều cần biết khi gửi con ở nhà trẻ

15.5645

Khi đón trẻ cần ôm ấp để vừa giúp trẻ cảm nhận được yêu thương sau một thời gian xa mẹ, vừa khiến trẻ ý thức được sẽ tiếp tục đi nhà trẻ rồi về nhà.

Xã hội hiện đại, bên cạnh người cha thì nhiều người mẹ cũng đi làm kiếm tiền. Số lượng cha mẹ rời quê lên thành phố mưu sinh ngày càng tăng. Vì vậy, việc đưa con đi nhà trẻ trở thành một thách thức rất lớn.

Để có can đảm quyết định đưa con đi nhà trẻ, cha mẹ cần vượt qua các cảm xúc như: cô đơn, mặc cảm tội lỗi, cảm thấy vô dụng, thậm chí là giận dữ. Nhiều người lo lắng vì sợ con gặp nguy hiểm, không biết con có được chăm sóc chu đáo như ở nhà không? Có phụ huynh lại lo sợ con có thể quên mẹ. Do đó, mỗi phụ huynh cần hiểu cảm xúc của chính mình để là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho con, giúp con mau thích nghi khi đi nhà trẻ.

Trường mẫu giáo giúp trẻ tăng tính tự lập, có nhiều bạn bè. Ảnh: Lê Phương.

1. Hiểu rõ lợi ích của nhà trẻ, trường mẫu giáo

Phụ huynh cần tìm hiểu xem nhà trẻ, trường mẫu giáo có lợi ích như thế nào với trẻ. Càng lớn, trẻ càng cần có bạn cũng như cơ hội để chơi mà cha mẹ không thể nào đáp ứng đủ cho trẻ như trước nữa. Ngoài ra, trường học sẽ giúp trẻ thích ứng với các nội quy luật lệ như chào hỏi, dọn dẹp đồ chơi ngay ngắn, khả năng tự lập để mau thích ứng với môi trường mới.

2. Biết cách đối mặt và vượt qua lo lắng

Tiếp đến, cần học cách đối mặt với cảm xúc và lo lắng khi đưa con đi nhà trẻ. Ban đầu, nên giới thiệu cô giáo cũng như bảo mẫu với trẻ. Việc thấy cha mẹ thân thiết với cô giáo sẽ giúp trẻ yên tâm. Mỗi khi đến nhà trẻ, cần gửi trẻ tận tay với thầy cô hay bảo mẫu với sự chào đón của thầy cô để trẻ cảm thấy dễ chịu, hào hứng vì được chăm sóc chu đáo. Khi đón trẻ cần ôm ấp để vừa giúp trẻ cảm nhận được yêu thương sau một thời gian xa mẹ, vừa khiến trẻ ý thức được sẽ tiếp tục đi nhà trẻ rồi về nhà.

3. Chủ động giúp trẻ hòa nhập môi trường mới

Nên tìm bạn ở nhà trẻ cho con để trẻ mau chóng quên sự xa cách mẹ và chơi với bạn, khám phá thế giới. Cho phép trẻ cầm một vật thân thiết như gối ôm, thú bông hoặc hình mẹ để trẻ an tâm.

4. Tìm người chăm sóc có thể tin tưởng được

Cần tìm hiểu người chăm sóc có luôn sẵn sàng với trẻ, có được huấn luyện hay có được giám sát dưới một tổ chức nào đó như phòng giáo dục quận huyện, có khích lệ con chơi hay trò chuyện khi sinh hoạt cùng trẻ như cho trẻ ăn, thay tã hay thay quần áo... hay không.

Thật khó để luôn có đủ nhà trẻ với người chăm sóc có tiêu chuẩn tốt đẹp để cha mẹ đi làm yên lòng và tránh những tai nạn thương tâm xảy ra. Hệ thống quản lý ở các khu dân cư, đặc biệt là các khu công nghiệp nên nghĩ đến việc xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo và đội ngũ giáo viên và bảo mẫu có đào tạo riêng cho từng khu.

Bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang
Khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]