Đội kịch trường Báo - những 'dược sĩ thuốc bổ'

“Ở đâu có Đội kịch, ở đó có tiếng cười” – Đó đã là một điều được khẳng định qua từng vở diễn hài hước, đầy ấn tượng của những “dược sĩ thuốc bổ” trẻ trung và tài năng trường Báo chí.

31.2

Sở dĩ gọi những thành viên của đội là “dược sĩ thuốc bổ”, bởi nếu một nụ cười là mười thang thuốc bổ, thì sẽ khó tìm thấy “bệnh viện lớn” nào quy tụ nhiều dược sĩ bán thuốc bổ chuyên nghiệp và điêu luyện đến thế. Chính sự nhí nhảnh, hài hước ngoài đời thường đến phong cách chuyên nghiệp trên sân khấu, từng vở kịch của đội đều mang lại những tiếng cười sảng khoái, những bài học “cười ra nước mắt” thâm thúy đầy ý nghĩa.

Là một đội chuyên môn trực thuộc đội Văn nghệ Xung kích (VNXK), Học viện Báo chí & Tuyên truyền, đội kịch được thành lập từ những năm 2003, gồm những sinh viên yêu thích diễn xuất và có khiếu hài hước.

 

Những thành viên trong đội kịch

Duy trì và phát triển đội kịch từ những ngày đầy khó khăn, thiếu nhân lực, thiếu thốn về kinh phí, kịch bản…, cho đến nay, sau 12 năm đi cùng sự trưởng thành của đội VNXK, đội kịch Báo chí đã trở thành một địa chỉ có thương hiệu, ghi dấu ấn trên nhiều sân khấu, chương trình truyền hình lớn.

Trần Lê Ngọc Thắng, hay còn được nhiều người biết đến với nickname Thắng Cuội – đội trưởng đội kịch chia sẻ: “Những ngày đầu mới tham gia đội, chúng mình chỉ nghĩ đơn giản là đến với một môi trường có nhiều bạn sinh viên cùng đam mê diễn xuất, hài hước, vui tính…

Những vở kịch, đạo cụ mỗi lần diễn đều do cả đội cùng chuẩn bị, chứ không hề thuê đạo diễn hay biên kịch chuyên nghiệp gì. Dù chỉ mang tình “cây nhà lá vườn” nhưng nhận được sự cổ vũ của khán giả, mỗi người diễn như chúng mình đều cảm thấy rất vui, như làm trọn được vai trò của một “dược sĩ thuốc bổ” vậy.”

Quy tụ hơn 20 thành viên cá tính, mỗi người có sở trường diễn xuất riêng biệt, tạo nên những gam màu nổi bật trên sân khấu. Những vai diễn chanh chua, trẻ con, học sinh, bà già, giả gái, nhà quê… hay đến những nhân vật “đi vào lịch sử” như: Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Chí Phèo, nàng tiên cá… đều được diễn “mượt” trên nhiều sân khấu, chương trình lớn nhờ vào tài ứng biến linh hoạt, khả năng diễn xuất tài tình của các thành viên.

Qua những vở kịch đậm chất sinh viên, hài hước, dí dỏm, đôi khi làm người xem cười ra nước mắt, mỗi vai diễn, mỗi vở diễn lại gây sốt bởi sự cập nhật nhanh nhạy những vấn đề nóng bỏng đang diễn ra, những bài nhạc chế hot để từ đó không chỉ là lan tỏa những tiếng cười, mà còn mang tầng nghĩa châm biếm sâu cay những vấn nạn trong đời sống sinh viên.

Một số thành viên chủ chốt của đội kịch

Trọng Nguyên, đội phó đội kịch, chia sẻ: “Mỗi một vở kịch đều được đội dày công chuẩn bị từ kịch bản đến âm nhạc, trang phuc, lối diễn xuất. Dù chúng mình không được đào tạo qua các lớp diễn xuất bài bản, nhưng luôn cố gắng tự trau dồi chuyên môn và kinh nghiệm đứng sân khấu qua mỗi lần diễn xuất. Một lần khán giả cười là một lần thành công. Những khi diễn “nhạt”, chúng mình sẽ tự tập hợp lại để kiểm điểm và sửa lối diễn cho nhau.”

Chính bởi sự nỗ lực, đoàn kết và không ngừng tìm kiếm cơ hội để được thỏa sức cùng đam mê ấy, tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều chương trình truyền hình, sự kiện lớn có sự góp mặt của đội kịch Báo chí. Đôi khi ở một số chương trình, những tiết mục hài hước đội kịch mang đến còn là con “át chủ bài” thu hút sự có mặt, cổ vũ của khán giả.

Tính đến nay, đội kịch đã cộng tác với rất nhiều chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam như: “Bữa trưa vui vẻ”, “Sự lựa chọn của tôi” của VTV6, “Giải mã XY” của kênh O2TV, “Sống xanh” VTV2… hay nhiều show diễn của các đơn vị như M4me, VTC Mobile, “Style công sở”…

Mỗi một chương trình trong và ngoài Học viện, các thành viên của đội lại có cơ hội học hỏi kinh nghiệm diễn xuất từ những diễn viên gạo cội, giàu kinh nghiệm như: nghệ sĩ hài Chí Trung, Xuân Bắc, Giáo sư Cù Trọng Xoay, nghệ sĩ Kim Xuyến…

Trưởng thành hơn trong phong cách diễn, tự tin làm chủ sân khấu, những “dược sĩ thuốc bổ” của đội Kịch Báo chí không chỉ tỏa sáng trên sân khấu nhà mà còn thể hiện tài năng, bản lĩnh trên nhiều sân khấu lớn, nhiều lĩnh vực khác nhau. Không chỉ làm tốt vai trò một diễn viên hài nghiệp dư, những thành viên tài năng, đầy nhiệt huyết ấy lại hóa thân thành công trong nhiều lĩnh vực như: MC, viết kịch bản, ca hát, sáng tác nhạc, kinh doanh, sáng tác truyện ngắn, vũ đạo, công tác Đoàn,…

Một số hình ảnh khác của đội kịch:

 

 


Đội kịch chụp lưu niệm cùng Hoàng Hải

 


Đội kịch giành giải nhất trong gameshow Sống xanh của VTV 2

 

 

 

 

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]