Nhiều người có thói quen đau là uống thuốc, bệnh là dùng thuốc mà không
hề biết rằng, uống nhiều loại thuốc cùng lúc sẽ
gây ra tác dụng phụ nguy hiểm không ngờ.
Thuốc Tylenol và thuốc cảm. Nhiều người khi bị cảm thường dùng thuốc
Acetaminophen chữa
đau họng, đau đầu và sốt. Nhưng hãy nhớ rằng Tylenol cũng là một loại của
Acetaminophen. Và nếu, bạn uống 2 loại cùng nhau thì cách
kết hợp thuốc tai hại
này sẽ khiến lượng dược chất vượt quá giới hạn 4gr/ngày.
Nguy cơ gây ra khi vượt quá lượng chỉ định là có thể gây tổn thương gan
hoặc thậm chí tử vong. Nguy cấp là 7gr Acetaminophen/ ngày nhưng chỉ 4gr là đã rất nguy hiểm.
Bất kỳ kết hợp của ibuprofen, naproxen, và aspirin. Ibuprofen cũng là
một loại thuốc chống viêm không steroid, nó có thể làm giảm các triệu chứng viêm khớp, sốt, đau
bụng kinh nguyệt và có tác dụng như một loại thuốc giảm đau.
Nếu dùng kèm aspirin (cũng là một loại thuốc giảm đau) thì e rằng nó sẽ
gây ra tác dụng phụ nhẹ thì
buồn nôn, nặng thì xuất huyết. Vì vậy, nếu dùng thì hãy cách xa một
khoảng thời gian nhất định theo chỉ dẫn của bác sic.
Thuốc kháng histamin và
thuốc say
tàu xe. Hãy thận trọng khi dùng hai loại thuốc này cùng lúc. Bởi thuốc
kháng sinh điều
trị buồn nôn như dramamine sẽ làm cho bạn
buồn ngủ, thuốc chống say tàu xe cũng vậy.
Nó sẽ không gây ra tác hại quá lớn nhưng sẽ làm cho bạn luôn cảm thấy
buồn ngủ và chìm trong trạng thái đờ đẫn không tỉnh táo nhiều giờ sau khi uống.
Thuốc chống tiêu chảy và thuốc bổ sung canxi. Khi bị bệnh tả, một trong
các thuốc được sử dụng nhiều nhất đó là tetracyclin. Nhưng cần lưu ý nhé, nếu đang dùng kháng sinh
này thì đừng ngó ngàng tới canxi. Canxi làm cho xương khỏe mạnh nhưng nó lại chẳng thể làm bạn với
tetracyclin.
Trong trường hợp dùng canxi liều cao (một kiểu kết hợp thuốc với kim
loại), canxi làm cho thuốc bị kết tủa. Hậu quả thuốc không thể nào được hòa tan và rất khó đi vào
cơ thể. Sự đối kháng này đặc biệt chú ý vì chúng ta không thể để bệnh tả kéo dài.
Dùng thảo dược St. John wort và thuốc ho. Thảo dược dược St. John wort
là loại thuốc được dùng để điều trị các bệnh trầm cảm.
Uống hai loại thuốc này cùng thời điểm có
thể gây ra một tình trạng nguy hiểm được gọi là hội chứng serotonin gây mồ hôi, cảm giác bứt rứt
khó chịu khó kiểm soát hành động. Một số trường hợp uống nhiều có thể gây tử vong.
Theo Mi Trần - Kiến thức