Đây là một kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Úc tại Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch (Melbourne).

Nghiên cứu được tiến hành từ năm 2004 trên 4.000 trẻ em và cha mẹ với những chỉ tiêu được đánh giá về chiều cao và cân nặng trẻ, cách nuôi dạy con của các bậc phụ huynh tại bốn thời điểm khác nhau. Kết quả cho thấy những phụ huynh quan tâm đến việc nuôi dạy con đã xây dựng những quy tắc sinh hoạt lành mạnh cho con mình như thời lượng xem tivi, thời gian đi ngủ, các loại thực phẩm phù hợp với sức khỏe và tăng cường các hoạt động ngoài trời đã giúp con có được cân nặng khỏe mạnh khi so với những bậc phụ huynh ít quan tâm đến sinh hoạt của trẻ.

Theo BS NGUYỄN TẤT BÌNH (TTO, Pediatrics)


Video đang được xem nhiều