Nếu dựa vào thống kê ở CHLB Đức, nơi biện pháp chống loãng xương đã được tiến hành từ hàng chục năm, vẫn có không dưới 7 triệu người, nghĩa là gần 1/10 dân số, đang khổ vì hậu quả của loãng xương.
Trong số đó 1/3 phụ nữ, thậm chí 1/5 nam giới, từ tuổi 50 chắc chắn sẽ tiếp tục là nạn nhân của
căn bệnh này. Người chưa bệnh tất nhiên phải lo, người đã bệnh đương nhiên phải sợ. Nhưng đáng
nói là không ít người tuy lo lắng ghê gớm nhưng vẫn chưa hiểu đúng về cơ chế sinh bệnh cũng như về
giải pháp hiệu quả.
Đừng
hiểu sai về bệnh loãng xương
Bổ sung vôi có đủ để ngăn chặn loãng xương?
Điểm cốt lõi trong toàn bộ vấn đề là vì đại đa số nạn nhân vẫn tưởng biện pháp bổ sung chất vôi
giữ vai trò quyết định. Nhiều người vì thế xem việc uống sữa quá quan trọng, thậm chí không ít
trường hợp đến độ cường điệu.
Uống sữa rất tốt cho sức khỏe, nhưng chưa đủ để ngăn chặn loãng xương. Theo bản tin mới đây của
tạp chí Arzteblatt, cơ quan thông tin chính thức của y sĩ đoàn Đức, loãng xương xảy ra
không hẳn do thiếu chất vôi trong chế độ dinh dưỡng, mà thường vì một số lý do khác nghiêm trọng
hơn, như:
Chế độ dinh dưỡng quá nhiều phốt pho. Bằng chứng là công trình nghiên cứu với nhiều đối tượng ở
Hoa Kỳ cho thấy, đa số người quen dùng thức ăn nhanh bị loãng xương, dù khẩu phần không hề thiếu
canxi. Thức ăn nhanh có chứa quá thừa phốt pho nên canxi trong thực phẩm không được hấp thu qua
đường ruột.
Kiêng khem cường điệu. Kết quả thống kê ở Đức, Anh, Hà-Lan… cho thấy không dưới 1/3 người bị
loãng xương trước đó đã áp dụng chế độ kiêng cữ sai lầm và kéo dài. Theo chuyên gia ngành biến
dưỡng, loãng xương xảy ra không vì trục trặc canxi mà do thiếu hụt chất đạm giữ vai trò của lớp keo
để dán canxi vào mô xương.
Rối loạn tiêu hóa không được điều trị đến nơi đến chốn. Các nhà nghiên cứu sau khi đúc kết dữ
liệu thống kê cũng đã chứng minh là đối tượng mất quân bình vi sinh trong khung ruột. Chẳng hạn do
dùng thuốc kháng sinh quá thường, sau đợt hóa trị, xạ trị… dễ bị loãng xương, cho dù không thiếu
chất vôi trong cơ thể và thậm chí hãy còn trẻ!
Vận động thái quá. Ngồi yên đúng là một trong các lý do khiến chất vôi không được giữ lại trong
mô xương. Nhưng mặt khác, thể dục thể thao quá độ lại chính là nguyên nhân gia tốc vận tốc huy động
chất vôi ra khỏi mô xương để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng vượt trội của "vận động viên".
Theo BS. Lương Lê Hoàng - Gia đình Việt Nam