Dùng thuốc tránh thai làm giảm ham muốn

15.6084
Thuốc tránh thai làm thay đổi quan niệm về "sự hấp dẫn" của phụ nữ, do đó làm thay đổi "khẩu vị" của phái yếu đối với phái mạnh.

Thông tin này được các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Sheffield (Anh) công bố mới đây.

Điều này cũng có nghĩa phụ nữ dùng thuốc tránh thai sau khi hẹn hò, đột nhiên cảm thấy ít ham muốn hơn.

Theo các nhà nghiên cứu, thuốc tránh thai có thể dẫn đến "chọn lọc không tự nhiên" và làm giảm khả năng hòa hợp.

Đương nhiên, sức hấp dẫn của phụ nữ đối với phái mạnh và quan niệm của họ về sự hấp dẫn thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt.

Ngay trước kỳ rụng trứng, phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn trong con mắt nam giới và còn cảm thấy những người đàn ông "nam tính" lôi cuốn hơn.

Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc tránh thai đã loại bỏ chu kỳ kinh nguyệt, khiến phụ nữ chuyển sang ưa thích những người đàn ông "nữ tính" và chất phác.

Tiến sỹ Alexandra Alvergne, thuộc Khoa Động Thực vật học của Đại học Sheffield nhận xét: "Nói chung, việc sử dụng thuốc tránh thai có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong việc hình thành quan hệ đôi lứa, cũng như quan hệ hôn nhân và sinh nở và điều này sẽ tác động tới một bộ phận lớn dân số"./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]