Xin hỏi, điều trị bệnh này ở trẻ em như thế nào là tốt nhất?
Nguyễn Mạnh Quân (Tây Hồ, Hà Nội)
TS Trần Trung Dũng, Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trả lời: Tổn thương
dây chằng chéo trước khớp gối ở trẻ em cũng dẫn đến các nguy cơ tương tự đối với khớp gối như ở người
trưởng thành, do đó đòi hỏi sự cần thiết của
phẫu thuật.
Tuy nhiên, ở lứa tuổi này, xương của trẻ vẫn đang
phát triển, vì vậy, việc
tạo hình dây chằng với việc tạo các
đường hầm xương có nguy cơ tổn thương sụn này và ảnh hưởng đến sự phát triển xương tiếp theo của trẻ như ngắn chi, cong vẹo...
Do đó, khác với người lớn, việc tạo hình dây chằng là phải cân nhắc giữa hai việc: Một là tạo hình lại dây chằng để ngăn ngừa các tổn thương khớp
thứ phát và
phục hồi chức năng khớp gối. Hai là việc tạo đường hầm và cố định dây chằng trong đường hầm qua bản sụn phát triển có thể ảnh hưởng đến sự phát triển xương.
Việc có phẫu thuật hay không phải phụ thuộc vào tình trạng tổn thương dây chằng, mức độ lỏng gối, các tổn thương phối hợp, nhu cầu vận động của
bệnh nhân, giai đoạn trưởng thành của bệnh nhân.
AloBasi.vn Theo Kiến thức