Gặp gỡ những dị nhân nổi tiếng nhất thế giới

Những dị nhân nổi tiếng này có thân hình dị dạng, kỳ quặc ngay từ khi mới chào đời. Chính điều đó đã giúp họ xác lập kỷ lục Guinness.

15.5589
Hai dị nhân nổi tiếng nhất thế giớilập kỷ lục Guinness là người đàn ông cao nhất thế giới Sultan Kösen (cao 2,52m) và người đàn ông lùn nhất thế giới Chandra Bahadur Dangi (cao 51cm). 

Mandy Sellars bị đột biến gen ngay từ khi sinh ra, với đôi chân to phát triển một cách báo động. Tuy vậy, Mandy vẫn không vội nản lòng và luôn tự an ủi mình là "ngôi sao truyền hình bán thời gian". Bởi từ khi biết tình trạng của cô, có không ít đài truyền hình đến tìm Mandy để thực hiện các chương trình phóng sự. 

Từ lúc chào đời, cơ thể Kaleem đã bị biến dạng và có hai bàn tay to gấp đôi so với trẻ sơ sinh bình thường. Theo thời gian, chúng ngày càng phát triển và hiện nay, trọng lượng đôi tay của cậu bé 9 tuổi ngày càng nặng dần và vô cùng khó khăn để làm những công việc vụn vặt mỗi ngày. 

Kỷ lục Guinness cho cô Mikel Ruffinelli, người phụ nữ có vòng hông bự nhất thế giới, với số đo lên tới 243cm.

Cô Mayra Hills được ví von là người phụ nữ có bộ ngực lớn nhất hành tinh. Tuy chỉ mới 27 tuổi, nhưng vòng 1 của cô đã lên tới kích cỡ 32Z và không gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe. 

Yu Zhenhuan đến từ Trung Quốc được xem là người đàn ông có nhiều lông nhất thế giới. 96% cơ thể của ông được bao phủ bởi lớp lông đen và ông hoàn toàn miễn nhiễm với việc mua áo khoác len mỗi khi thời tiết trở lạnh. 

 Jean Libbera được mệnh danh là người sở hữu tới hai cơ thể, bởi từ vùng ngực tới bụng của ông được gắn kết với thân thể của người anh trai tên Jacques Libbera.

Frank Lentini phải làm quen với cuộc sống có tới 3 cặp giò ngay từ khi sinh ra. Theo thông tin được ghi chép lại, Frank vẫn có thể đi lại như người bình thường và có tới 16 ngón chân, đồng thời cũng là người đàn ông kỳ lạ có tới hai "của quý".  

Fannie đã qua đời khi cô 39 tuổi, đồng thời cũng là người phụ nữ duy nhất trên thế giới sở hữu đôi chân tới tận 43cm. 

Fannie Mills được biết đến với biệt danh là người phụ nữ chân voi. Cô mắc phải căn bệnh có tên gọi Milroy và buộc phải làm quen với đôi chân bị phình to tới mức khổng lồ. 

 Từ khi vừa chào đời, Ella Harper đã bị dị tật bẩm sinh khi đầu gối của cô bị uốn cong về phía sau. Vì vậy, mỗi khi di chuyển, Ella buộc phải bò và sử dụng cả tay lẫn chân.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]