Gary Neville: 16 năm vẫn chạy tốt

Sau đây là 10 điều về sự nghiệp đầy hào hùng của lão tướng này.

0
(TT&VH Online) – Quỷ đỏ thành Manchester vừa mới gia hạn hợp đồng với lão tướng đội trưởng Gary Neville đến tháng 6 năm 2010.
 
>
 
Gary Neville đã trở thành một phần của lịch sử hào hùng của Manchester United. Xuất thân từ một chàng trai địa phương, trải qua bao thăng trầm cùng đội bóng mà anh yêu thích từ khi là một đứa trẻ và rồi cuối cùng trên cương vị đội trưởng, Neville đã cùng MU nhiều lần bước lên bục vinh quang.

1) Gary Neville tên đầy đủ là Gary Alexander Neville, hiện đang đứng vị trí thứ 5 trong danh sách các “cây đa, cây đề” có thâm niên thi đấu cho MU nhiều trận nhất, với 565 trận trên mọi mặt trận. Anh cũng là một trong 9 cầu thủ của MU đã từng thi đấu trên 500 trận cho “Quỷ đỏ”.

2) Gary là sản phẩm của lò đào tạo cầu thủ trẻ của MU đầu thập niên 90 của thế kỉ trước. Anh là người mang băng đội trưởng của đội trẻ trứ danh MU vô địch Cup FA lứa tuổi thiếu niên mùa giải 1991/1992. Trong đội hình xuất phát trong trận chung kết với Crystal Palace còn có David Beckham, Ryan Giggs và Nicky Butt.
 
Gary Neville là sản phẩm của lò đào tạo cầu thủ trẻ của MU

3) Vào ngày 16 tháng 9 năm 1992, Gary Neville có trận ra mắt đội 1 của MU khi vừa tròn 17 tuổi trong trận đấu gặp Torpedo Moscow tại khuôn khổ Cup UEFA .

Hai năm sau, anh đã có được một vị trí chính thức cho bản thân trong đội hình MU.

4) Biệt danh của Neville ở MU là Red Nev, xuất phát từ sự tự nguyện cống hiến cho “Quỷ đỏ”, đồng thời thể hiện đường lối rất “xã hội chủ nghĩa” về cách nhìn nhận bóng đá và quyền cầu thủ của anh.

5) Tình yêu của Neville dành cho MU lớn tới mức trước trận Derby thành Man năm 2002, anh đã từ chối bắt tay đồng đội cũ Peter Schmeichel, huyền thoại một thời của sân Old Trafford, vì một lí do rất hiển nhiên…Schmeichel đang thi đấu dưới màu áo xanh của Man City.

Một bằng chứng rõ nhất về tư tưởng “thù địch” của Neville được thể hiện sau khi Rio ghi bàn quyết định cho MU vào đúng phút cuối cùng của trận đấu gặp kình địch Liverpool, Gary Neville đã chạy hết một nửa chiều dài sân Old Trafford chỉ để…có cử chỉ ăn mừng đầy khiêu khích trước mặt đội ngũ cổ động viên đội khách.

6) Neville chính thức trở thành đội trưởng của MU sau sự ra đi của R.Keane tháng 12 năm 2005. 2 năm sau, anh trở thành đội trưởng thứ 5 của MU có vinh dự nâng cao chiếc Cup Premere League sau Bryan Robson, Steve Bruce, Eric Cantona và Roy Keane.

7) Neville đã đạt được vô vàn những chiến tích cùng MU – đáng chú ý trong đó có 7 danh hiệu Premier League, 3 cúp FA, 1 League Cup, 2 chức vô địch Champion League…

8) Trong 16 năm thi đấu tại Manchester United, Neville mới chỉ có 7 lần lập công. Tất cả đều được thực hiện tại Old Trafford. Bàn thắng đầu tiên anh có được vào ngày 5 tháng 6 năm 1997 trong trận gặp Boro tại giải ngoại hạng Anh. Các ‘tác phẩm’ còn lại được ghi vào mốc sau:

21/03/1999, trận gặp Everton (Premiership)
20/01/2001, gặp Aston Villa (Premiership)
12/03/2004, gặp Basle (Champions League)
12/04/2004, gặp Leicester (Premiership)
20/04/2004, gặp Charlton (Premiership)
23/11/2004, gặp Lyon (Champions League)

9) Gary Neville đang đứng vị trí thứ 9 trong danh sách các cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho “Tam sư”. Tuy nhiên, anh luôn thể hiện bản thân là một cầu thủ vì CLB hơn là tuyển quốc gia.

‘’Được trở lại thi đấu cho đội tuyển Anh không phải là điều tôi đang nghĩ đến. Được chơi cho MU luôn là điều quan trọng nhất đối với tôi và mãi mãi sẽ là như vậy’’, Gary Neville bộc bạch vào tháng 11 năm 2007.

10) Các fan của “Quỷ đỏ” thậm chí đã sáng tác ra những câu hát để nói về người đội trưởng gương mẫu của đội nhà.

Gary Neville is a Red, is a Red, is a Red
Gary Neville is a Red, he hates Scousers
(ám chỉ Liverpool)

Sinh nhật lần thứ 34 của Neville vừa diễn ra được 1 tuần. Hy vọng ngọn lửa nhiệt huyết cùng trái bóng tròn của anh sẽ mãi không bao giờ tắt để các cầu thủ trẻ của “Quỷ đỏ” luôn được nhìn thấy một tượng đài sống vẫn gắn bó với con thuyền MU hướng tới những vinh quang mới.

Tùng Lâm- (theo The Mirror)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]