Góc chuyên gia: Có nên tập trung ngắn hạn?

Rất ngẫu nhiên và trùng hợp khi 4 đội tuyển lọt vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 27 là Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore đều có quá trình chuẩn bị rất khác so với các đội tuyển còn lại.

0

Theo ông Nguyễn Sỹ Hiển (ảnh nhỏ), Việt Nam chỉ nên tập trung 1 tháng trước mỗi giải đấu - Ảnh: Đức Cường

Cụ thể, 4 đội bóng nói trên chỉ tập trung 1 tháng trước khi sang Myanmar tranh tài. Điều đó đặt ra câu hỏi, liệu  U23 Việt Nam có nên tập trung ngắn hạn? Việc tập trung ngắn hạn trước khi bước vào giải đấu chính thức đã giúp Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore thi đấu rất thanh thoát và đều lọt vào bán kết môn bóng đá nam. 

Trong khi đó, U23 Việt Nam và Myanmar đã không thi đấu tốt. Sau khi mùa giải 2013 kết thúc, U23 Việt Nam đã tập trung dài hạn từ tháng 9. Trong 3 tháng rèn chân và trải qua nhiều trận đấu giao hữu, tình hình chấn thương liên tục diễn ra ở U23 Việt Nam. 3 trụ cột Thanh Hào, Huy Hùng và Hoàng Thịnh đã không thể có 1 phút thi đấu SEA Games 27 vì lý do chấn thương. Mặt khác, khi bước vào SEA Games 27, nhiều thời điểm các cầu thủ U23 Việt Nam không có được bước chân thanh thoát vì trước đó thi đấu quá nhiều. 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Sỹ Hiển (chủ tịch Hội đồng HLV QG) phân tích: “Trên thế giới, đa phần các đội tuyển đều tập trung ngắn hạn, trước khi bước vào giải đấu. Điều đó giúp họ không bị sứt mẻ lực lượng cũng như tâm lý cầu thủ khi bước vào giải chính thức rất tốt. Tôi nghĩ, trong tương lai gần chúng ta chỉ nên tập trung ngắn hạn trong khoảng 1 tháng là hợp lý”.

Tất nhiên, khi nói về việc không thể vượt qua vòng bảng của U23 Việt Nam, ta có thể chỉ ra nhiều nguyên nhân. Nhưng với những gì đã trải qua, bài học bổ ích nhất cho các chàng trai áo đỏ có lẽ chính là việc tính toán sao cho hợp lý để có được điểm rơi phong độ tốt nhất!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]