HDMI 2.0 có những gì thú vị?

15.5818
Tại triển lãm IFA 2013 vừa diễn ra trong tháng 9 tại Berlin, Đức, HDMI Forum (liên minh 88 công ty điện tử) công bố đã phát hành chuẩn công nghệ kết nối video - audio HDMI 2.0 nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí video 4K và âm thanh đa kênh. 

HDMI 2.0 có gì mới?

HDMI có 3 loại kênh truyền riêng, gồm: DDC dùng để truyền dữ liệu về định dạng âm thanh/hình ảnh mà thiết bị nhận có hỗ trợ; TMDS dùng để tải hình ảnh và âm thanh thật sự; CEC để giúp điều khiển các thiết bị, màn hình, TV đang được kết nối vào cổng HDMI. Với HDMI 2.0, kênh CEC được nâng cấp để hỗ trợ thêm các phần mở rộng mới. HDMI 2.0 sẽ hỗ trợ băng thông tối đa 18Gbps (so với mức 10,2Gbps của HDMI 1.4). Chính nhờ băng thông lớn mà HDMI 2.0 có khả năng hỗ trợ video 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây (fps). 

Hiện nay, hầu như tất cả các TV 4K đều sử dụng kết nối HDMI 1.4 chỉ có khả năng hỗ trợ 4K ở tốc độ 30 fps. Với các nội dung phim 4K hiện tại, tốc độ này tạm ổn. Nhưng HDMI 1.4 không thể chuyển tải các nội dung 3D 4K. Hơn nữa, 30 fps sẽ nhanh chóng lạc hậu khi các bộ phim được quay theo chuẩn HFR (48 fps) trở nên phổ biến hơn trong thời gian tới. Mà cụ thể là đã có The Hobbit: An Unexpected Journey ra mắt năm 2012 là bộ phim được quay theo chuẩn HFR. Dự kiến Avatar 2 cũng sẽ được quay theo chuẩn này vì James Cameron, đạo diễn Avatar là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ HFR.  

Về âm thanh, HDMI 2.0 hỗ trợ tối đa 32 kênh cùng với khả năng đồng bộ động (dynamic lip synchronization) hạn chế vấn đề lệch âm thanh và hình ảnh. HDMI 2.0 cũng tương thích ngược với các chuẩn HDMI trước. 

Một điểm thú vị nữa là HDMI 2.0 hỗ trợ phát 2 kênh video cùng lúc trên một màn hình, cũng như phát nhiều kênh âm thanh đến tối đa là 4 người sử dụng. Hãy thử tưởng tượng: 4 người bạn (4 nước khác nhau) cùng xem một bộ phim trên 1 màn hình của mình và mỗi người được nghe âm thanh riêng theo tiếng của nước mình.

HDMI 2.0 bao giờ thương mại?

Cũng tại IFA 2013, Panasonic giới thiệu tivi 65 inch 4K/Ultra HD L65WT600 là dòng sản phẩm đầu tiên có cả cổng HDMI 2.0 và DisplayPort 1.2a. Theo website Panasonic, L65WT600 sẽ có giá bán khoảng 6000 USD và ra mắt một số thị trường vào tháng 10/2013. 

Còn đại diện Sony cho biết tất cả các dòng TV 4K Ultra HD của hãng sẽ sớm được nâng cấp firmware vào cuối năm nay để tiến lên chuẩn HDMI 2.0 thay vì 1.4 như hiện nay. Ngoài ra, vào tháng 10 năm nay, Sony cũng sẽ chuẩn bị ra mắt loạt thiết bị hỗ trợ HDMI 2.0 như máy chiếu 4K 3D VPL -HW500ES  (giá dự kiến 10.000 Euro), 2 model TV 4K thuộc dòng X8 là XBR-55X805A (giá 3.499 USD) và XBR-55X085 giá (4.999 USD). 

Đối với người dùng có nhu cầu giải trí thông thường, chuẩn HDMI 1.4 hiện nay đã là quá đủ. Thế nhưng HDMI 2.0 là chuẩn dây kết nối mà dân chơi giải trí đều mong muốn bởi một số lợi ích giải trí cao cấp mà nó mang lại. Thế nhưng, để trải nghiệm được công nghệ mới nhất này đòi hỏi người chơi sẽ phải thay thế toàn bộ hệ thống trình chiếu tại gia của mình: đầu phát, receiver, TV, máy chiếu… Đó quả là một số tiền rất lớn. Tuy nhiên, khi các sản phẩm hỗ trợ 4K, HDMI 2.0 trở nên phổ biến hơn, chắc chắn giá sẽ hạ, dân chơi có điều kiện tiệm cận với công nghệ hơn để tận hưởng “Video siêu nét”. Theo dự báo chung của thị trường, giai đoạn này sớm nhất cũng phải 2 năm nữa. Dù vậy, vẫn không loại trừ bộ phận người dùng chịu chơi, sẵn sàng chi tiền để sớm sở hữu được công nghệ mới. Làn sóng giải trí nghe nhìn cao cấp với HDMI 2.0, 4K cũng đang dần được hình thành tại Việt Nam. 

Dương Nguyễn 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]