Hé lộ tuổi thọ thật của cá mập trắng

15.6004
(Thethaovanhoa.vn) - Sử dụng một kỹ thuật mới để ước tính độ tuổi của các sinh vật sống, các nhà khoa học mới đây đã xác địch loài cá mập trắng có thể sống thọ tới 70 năm.

Các nhà nghiên cứu nói rằng phát hiện này có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu bảo vệ sự sinh tồn của các loài động vật. "Những sinh vật này rất tuyệt vời và hấp dẫn để chúng tôi nghiên cứu", Li Ling Hamady, một nhà nghiên cứu trong chương trình hợp tác giữa MIT và Viện Hải dương học Woods Hole tại Mỹ.

Nghiên cứu mới nhất cho thấy loài cá mập trắng có tuổi thọ hơn 70 năm

"Mọi người đều biết đến loài cá mập trắng. Nhưng về mặt khoa học, chúng ta chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về những gì chúng ăn, hoạt động của chúng cũng như tuổi thọ của loài sinh vật này".

Các nhà khoa học trước đây đã cố gắng để thống kê độ tuổi của kẻ săn mồi trên biển này nhưng với bộ xương sụn của cá mập làm cho sự phân chia giữa các vòng tăng trưởng trở nên khó phân biệt ngay cả khi nhìn ở trên kính hiển vi.

Ngày nay, nhóm nghiên cứu của bà Hamady đã đo được độ tuổi của loài cá mập trắng bằng cách thống kê lượng carbon phóng xạ. Bụi phóng xạ từng đi vào đại dương trong những cuộc thử nghiệm bom hạt nhân trong giai đoan 1950 - 1960.

Những nghiên cứu trước đây từng cho rằng loài cá mập trắng có thể sống trong vòng khoảng 20 năm nhưng với cách thống kê độ tuổi mới, nhóm nghiên cứu đã xác định loài cá mập trắng có thể sống tới 73 tuổi ở con đực và 40 tuổi ở con cái.

Những nghiên cứu này đánh dấu loài cá mập trắng là sinh vật biển sống có tuổi thọ lớn nhất trong lớp những loài cá có xương sụn. Những năm qua, loài sinh vật từng là biểu tượng của các đại dương đã chịu sự săn đuổi ráo riết của con người.

Theo thống kê của tổ chức IUCN, cá mập trắng là một trong những loài sinh vật có nguy cơ bị đe dọa môi trường sống và số lượng lớn nhất. Những nghiên cứu mới nhất cho thấyloài cá mập trắng sẽ có tuổi thọ trưởng thành dài hơn cũng như khả năng hồi phục số lượng thấp hơn nếu bị con người săn bắt quá mức.

Ông Ian Fergusson, một trong những người sáng lập tổ chức Shark Trust cho rằng: "Cá mập trắng có khả năng sinh sản tương đối thấp. Ngày nay, con người cần phải hành động để bảo tồn loài cá mập trắng. Loài sinh vật có khả năng sinh sản thấp, tuổi thọ cao và trưởng thành khá muộn".
 
Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]