Bởi vậy, các thầy thuốc khuyên rằng nếu bị
hẹp, nên cắt bao cho quy đầu lộ ra.
Bình thường, trước tuổi
trưởng thành, "bao da" vẫn
bọc ngoài quy đầu mà không cản trở việc đi tiểu. Đến tuổi trưởng thành, miệng
bao quy đầu rộng dần, thể xốp phát triển, làm quy đầu lộ ra. Sau khi xây dựng
gia đình thì quy đầu lộ hoàn toàn.
Đến tuổi trưởng thành, nếu bao da vẫn phủ lên quy đầu nghĩa
là bạn đã bị hẹp. Việc giữ vệ sinh sẽ khó khăn: các chất khoáng trong nước tiểu
và dịch nhầy của đường tiết niệu ngoài sẽ đọng lại ở phần giữa bao và quy đầu,
tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển rất nhanh chóng, đôi khi gây nhiễm trùng
quy đầu và là yếu tố thuận lợi cho ung thư dương vật. Do vậy, nếu bị hẹp, tốt
nhất là đến bệnh viện để cắt bao da.
Từ 4.000 năm trước Công nguyên, người Ai Cập cổ đại đã biết
cắt bao quy đầu cho trẻ em như một cách giữ gìn vệ sinh và cũng là để tuân theo
luật lệ tôn giáo. Trước bia mộ Ankhmahor tại Sakkara
(Ai Cập) hiện vẫn giữ bức hình chạm khắc về thủ thuật cắt bao quy đầu. Người Do
Thái cũng có tục lệ này từ rất lâu trước khi Chúa giáng sinh. Do đó, trong cộng
đồng này hầu như không có ai bị ung thư dương vật.
Tuy nhiên, để an toàn khi cắt bao quy đầu, phải chú ý vệ
sinh chống nhiễm trùng; nếu không thì dễ "cái sảy nảy cái ung". Chỉ
nên cắt da bao quy đầu tại bệnh viện. Đây là tiểu phẫu thuật đơn giản, có thể
làm ở bất kỳ bệnh viện nào có bác sĩ ngoại khoa. Bệnh nhân có thể về nhà ngay và
sau 6-7 ngày thì vết cắt lành hẳn.
Alobacsi.vn
Theo
Sức Khoẻ & Đời Sống