Hẹp bao quy đầu, để lâu dễ ung thư

GiadinhNet - Em năm nay 28 tuổi. Quy đầu bao của em hơi dài và bị trùm lên phần khác liệu có phải cắt không?

0
>
 
Hỏi: Em năm nay 28 tuổi. Em muốn hỏi bác sỹ về vấn đề sinh dục ở nam. Quy đầu bao của em hơi dài và bị trùm lên phần khác liệu có bị ảnh hưởng gì không? Tuổi em hiện giờ có thể đi khám và chích hay cắt được không? Xin bác sĩ cho em lời khuyên.

kfhkjsdh kljkldsjlkd

Trả lời: Trường hợp của bạn là hẹp bao quy đầu, nếu để lâu không tách sẽ dễ bị ung thư tiền liệt tuyến. Do vậy bạn nên đi bóc tách càng sớm càng tốt.
 
***

Hỏi: Em 24 tuổi ở Trà Vinh. Em đã lập gia đình và chia tay 2 năm. Mấy tháng trước em có kinh nguyệt nhưng ra rất ít cho tới tháng này thì em đã trễ 10 ngày không có. Vậy thưa em có bị gì không và có nên đi khám bác sĩ không hay đây là sinh lý bình thường?

Thuong Lam ()

Trả lời: Bạn nên đi làm xét nghiệm nội tiết và kiểm tra tử cung, vòi trứng xem có vấn đề gì không.
 
***
 
Hỏi: Cháu và bạn gái cháu đã quan hệ nhiều lần nhưng mỗi lần quan hệ cháu không hề xuất ra được tinh trùng, không đạt được khoái cảm mặc dù cháu đã rất cố gắng. Nhưng khi cháu thủ dâm thì xuất ra được tinh trùng và đạt được khoái cảm. Kể từ 2 năm trước cháu biết được cách thủ dâm nên cháu đã thủ dâm rất nhiều kể từ đó đến nay. Có ngày cháu thủ dâm tới 3 đến 4 lần. Có tuần ngày nào cũng thủ dâm. Cháu đang rất lo vì ảnh hưởng tới việc sinh em bé sau này. Vậy cháu xin tư vấn của các bác sĩ, giờ cháu đang sống trong tình trạng lo âu khi bị như vậy.

Anh Le Tuan
 
Trả lời: Bạn đã lạm dụng việc thủ dâm, do vậy khi quan hệ không đạt được xúc cảm để xuất tinh. Bạn nên ngưng việc sử dụng thủ dâm, nên dành thời gian để chơi thể thao, các hoạt động giải trí lành mạnh. Nếu tình trạng không thay đổi nên đi khám nam khoa để được khám cụ thể.
 
***

Hỏi: Năm nay em đã 18 tuổi rồi. Bạn gái em tên là H. Chúng em đã có những cử chỉ thân mật với nhau, bác sĩ cho em hỏi khi H nút dương vật của em liệu có thai không bác sĩ?

Hieu Nguyen

Trả lời: Quan hệ bằng đường miệng thì không thể có thai, tuy nhiên rất dễ gây viêm nhiễm đường sinh dục. Do đó các bạn nên sử dụng biện pháp an toàn tình dục để tránh bị lây nhiễm các bệnh về tình dục.
 
BS Ngô Thị Đức Hạnh
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: [email protected]. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]