Hiệu quả mô hình trồng hoa chất lượng cao ở Chiềng Xôm

VOV.VN -Hiệu quả của trồng hoa so với trồng lúa cao gấp 3 đến 4 lần, đạt khoảng 400 triệu/ha...

0

>> 

>>

Dám nghĩ, dám làm, Hợp tác xã Hà Duy Thưởng ở xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã mạnh dạn vận động xã viên, nông dân chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang chuyên canh trồng hoa chất lượng cao. Cách làm này không chỉ giải quyết việc làm cho nhiều lao động, mà còn tăng thu nhập cho bà con nông dân là đồng bào dân tộc trong vùng.

Hợp tác xã Hà Duy Thưởng thành lập năm 2000, có địa bàn hoạt động tại xã Chiêng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Hợp tác xã hiện có gần 100 xã viên chủ yếu là nông dân trên địa bàn, chuyên trồng hoa chất lượng cao.

Ngay khi thành lập, Ban quản lý hợp tác xã đã bàn bạc phương án nhận thầu những diện tích đất ruộng kém hiệu quả của bà con ở các bản như bản Hụm, bản Tông, bản Ái, bản Panh Mong, bản Lả Mường để trồng hoa. Tuy nhiên, việc vận động gặp không ít khó khăn do lúc đầu bà con chưa nhất trí, chưa tin tưởng vào hiệu quả của việc chuyển đổi này.

"Mưa dầm thấm lâu", dần bà con đã hiểu và đồng ý giao đất cho hợp tác xã Hà Duy Thưởng nhận thầu theo thỏa thuận. Nhiều con em trong các gia đình được hợp tác xã tạo điều kiện vào lao động, có thêm thu nhập cho gia đình.

Ông Thưởng đã thành công khi trồng hoa ly công nghệ cao trên đất Sơn La. (Ảnh: Thuần Việt/Dân Việt)
Ông Đỗ Duy Thưởng, Giám đốc hợp tác xã Hà Duy Thưởng cho biết, ông đi vận động các bản, các trưởng bản ở xã Chiêng Xôm để mở rộng diện tích trồng hoa. Ông mạnh dạn trả giá trồng hoa cho bà con cao hơn trồng lúa. “Bà con trồng lúa chỉ có thu nhập trên 20 triệu /ha, nhưng tôi trả 90 triệu/ha, tạo điều kiện cho có thêm thu nhập. Hợp tác xã tạo công ăn  việc làm cho bà con có việc làm ổn định,” ông chia sẻ.

Chiềng Xôm là vùng đất thích hợp cho việc trồng hoa. Đầu tiên hợp tác xã lựa chọn đưa các loại cây hoa hồng vào chuyên canh cho phát triển tốt, cây sinh trưởng khỏe, hoa tươi lâu, được thị trường trong, ngoài tỉnh ưa chuộng. Hiện nay hợp tác xã có khoảng 32 ha, chuyên trồng hoa hồng chất lượng cao, cho thu nhhập bình quân từ 500 đến 600 triệu/ha. Không chỉ cung cấp hoa cho thị trường trong tỉnh mà còn cho các tỉnh, thành phố trong nước như Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng,Vĩnh Phúc... và giải quyết việc làm cho khoảng 300 lao động ở địa phương. Lao động có tay nghề được hợp tác xã hợp đồng dài hạn với thu nhập bình quân từ 3,5 triệu đến 4 triệu đồng/ tháng.

Bà Lò Thị Dạnh ở bản Có, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, hợp đồng lao động cho hợp tác xã gần 3 năm nay cho biết, trồng hoa không vất vả lắm so với làm ruộng, và thu nhập lại cao hơn so với trồng lúa. Bà đăng ký làm lâu dài, cho tới khi hợp tác xã hết hợp đồng thì mới nghỉ.

Thông qua các hội chợ hoa xuân hằng năm, hoa của hợp tác được nhiều thị trường biết đến. Ngoài hoa hồng, hiện Hợp tác xã mạnh dạn đưa các giống hoa chất lượng cao vào sản xuất như hoa ly, hoa lan, hoa lay ơn... bắt đầu cho kết quả tốt.

Ngoài xã Chiềng Xôm, hợp tác xã đã mở rộng sản xuất ra bản, xã lận cận với 4 ha hoa chất lượng cao. Trong kế hoạch tới của mình, hợp tác xã sẽ nhận cung ứng vật tư nông nghiệp cho bà con nông dân trồng hoa và đầu tư vào việc khai thác tre, loi, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập.

Về những đóng góp của Hợp tác xã Hà Duy Thưởng với chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo ở cơ sở, ông Lù Văn Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Xôm đánh giá: “Hiệu quả  của trồng hoa so với trồng lúa cao gấp 3 đến 4 lần, khoảng từ 400 triệu/ha, góp phần vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, công cuộc giảm nghèo bền vững ở địa phương.”

Cuộc sống của bà con xã viên được cải thiện, nông dân góp đất có thêm thu nhập và việc làm là kết quả thấy rõ từ mô hình chuyên canh trồng hoa chất lượng cao của hợp tác xã Hà Duy Thưởng. Thành quả ấy cũng góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới ở miền núi Sơn La./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]