Hô biến bánh mì cũ thành món ăn vặt giòn tan

(Emdep.vn) - Với món bánh giòn tan, bạn có thể tha hồ nhâm nhi khi xem phim hoặc tám chuyện đấy!

15.5963

Nguyên liệu:

+ Bánh mì gối

+ Bơ thực vật: 100 gram

+ Dầu olive

+ Đường kính

Cách làm:

- Bánh mì cắt miếng vừa ăn. Bật lò nướng ở 180 độ.

- Bơ đun chảy, cho chút dầu olive vào bơ, quấy đều. Bạn có thể cho thêm mùi vị khác vào bơ để phết bánh như các loại lá thơm, các loại hạt xay nhỏ để tăng thêm hương vị.

- Dùng chổi phết đều bơ đã đun chảy vào bề mặt bánh mì.

- Sau khi đã phết hết bánh, cho bánh mì vào lò nướng khoảng 5-7 phút.

- Khi nướng xong, rắc dều đường kính lên bề mặt trong lúc bánh còn nóng. 

- Đây sẽ là món ăn vặt đơn giản, có lợi cho sức khỏe đấy!

 
Lê Nguyệt Anh
(Theo Congluan)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]