Nhiều phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo đã tỏ ra lo ngại mặc dù chuyện còn ba năm nữa (có thể) mới xảy ra…

Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo về hưu Dương Đình Giao (Hà Nội) cho rằng: “Những người có trách nhiệm cần tránh tình trạng nay cải tiến, mai cải lùi. Đồng thời, những người chịu tác động của sự thay đổi cũng chẳng nên hoang mang. Phải tự tin. Nếu học sinh học hành cẩn thận, giáo viên dạy tốt thì có kiểm tra gì cũng không đáng sợ. Duy có điều lâu nay học sinh thường học kiểu “bài văn mẫu”, ít chịu động não nên thay đổi chắc bước đầu có những khó khăn nhưng dần sẽ quen. Quan trọng là cách thi mới sẽ phơi bày được những giáo viên dạy như cái máy…”.

Còn GS-TS Đào Xuân Học, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, bày tỏ một lo lắng khác: “Một vấn đề rất đáng quan ngại là sự nghiêm túc của việc tổ chức thi cử ở ngay tại các địa phương. Trước đây, giám thị từ các trường ĐH sẽ được “quan tâm chăm sóc chu đáo” từ phía lãnh đạo một số địa phương, đồng thời cũng bị đe dọa từ nhiều phía. Vấn đề chúng ta cần thay đổi quan điểm thi cử...”.

Lựa chọn cách thi cử nặng nề để bắt buộc học sinh chịu học hay dùng biện pháp “liên hoàn” khác và vẫn tuyển sinh đúng cho công tác đào tạo vẫn là vấn đề rất thời sự. Chúng tôi cho rằng quan trọng hơn cả sự cải cách, đổi mới đang thực hiện là sự thay đổi tư duy từ quan chức lãnh đạo, nhất là từ Bộ GD&ĐT…

KHÁNH TOÀN


Video đang được xem nhiều