Đây là nhận định của người đứng đầu cơ quan tài chính
Hong Kong, ông John Tsang trên cơ sở đánh giá Hong Kong không thể tránh tác động của
khủng hoảng nợ châu Âu. Tuy nhiên, ông không đưa ra dự báo
tăng trưởng GDP quý III của Hong Kong.
Suy thoái kỹ thuật là khi GDP của một nền kinh tế giảm 2 quý liên tiếp. Trong quý II, kinh tế Hong Kong giảm 0,1% khi khủng hoảng nợ châu Âu khiến hoạt động
xuất khẩu suy giảm.
Đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chững lại cũng khiến hoạt động thương mại của Hong Kong chững lại, ảnh hưởng đến niềm tin và sức tiêu dùng hàng xa xỉ ở Hong Kong của hàng triệu người Trung Quốc lục địa.
Doanh số bán lẻ tháng 7 của Hong Kong tăng thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu cũng giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn Bloomberg/Khampha