Không nên dung túng cho những DN ép giá

Sau khi tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trả lời trên Báo Người Lao Động (số ra ngày 19-5) rằng “không có chuyện chào bán giá thấp rồi ép người nuôi cá tra, cá ba sa”), chúng tôi tiếp tục ghi nhận ý kiến khác nhau về vấn đề này

15.6004
Ông Nguyễn Văn Thọ, một hộ nuôi cá tra, cá ba sa ở thị xã Châu Đốc (An Giang): Tôi đã từng chứng kiến một số DN chào giá thấp hơn giá sàn Mặc dù là một nông dân, nhưng tôi luôn tìm cách tiếp cận với thị trường thế giới thông qua các kỳ hội chợ thủy sản quốc tế. Đương nhiên, chi phí bỏ ra để đi tham quan các kỳ hội chợ này là do tôi tự bỏ ra. Cũng nhờ đi thực tế nên trong một kỳ hội chợ thủy sản tổ chức ở Mỹ vừa qua, tôi mới có dịp tận mắt chứng kiến các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu thủy sản của ta “thi” nhau chào bán cá tra, cá ba sa với các mức giá khác nhau. Thậm chí qua trao đổi với một số DN nước ngoài (họ nói được tiếng Việt), tôi còn phát hiện một vài DN “đại gia” của ta đã tự ý chào giá cá tra, cá ba sa chỉ với 2,75 USD/kg, trong khi giá sàn quy định là 2,9 USD/kg. Đây là một việc làm không thể chấp nhận. Tôi đề nghị VASEP nên xử phạt chứ không làm ngơ như từ trước đến nay. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn VASEP sẽ kết nạp thêm thành viên là những người như nông dân như chúng tôi. Ông Bửu Huy, Giám đốc XN Chế biến Thủy sản Đông lạnh xuất khẩu thuộc Công ty Nông sản Thực phẩm An Giang: Nên phạt thật nặng những DN tự ý bán giảm giá Tôi xin khẳng định việc một số DN trong thành viên của VASEP đã nhiều lần tự ý chào giá cá tra, cá ba sa thấp hơn giá sàn quy định là sự thật. Thời gian gần đây, Bộ Thương mại có đưa ra hình thức thưởng xuất khẩu để khuyến khích hoạt động của các DN. Do vậy, tôi đề xuất bộ nên áp dụng biện pháp “thưởng, phạt” đi đôi với nhau. Nghĩa là, nếu DN nào tự ý bán thấp hơn giá sàn ở thị trường quốc tế thì phải phạt thật nặng để vì lợi ích chung của người dân và uy tín của quốc gia, chứ không thể tiếp tục dung túng cái sai phạm. Còn việc nông dân có nên tham gia vào hoạt động của VASEP (thành viên) hay không, tôi cho rằng rất nên. Bởi lẽ, chính nông dân sẽ đại diện cho người nuôi thủy sản nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình trước VASEP, đồng thời truyền đạt những gì mà VASEP muốn chuyển tải đến người nuôi. Ông Nguyễn Hữu Khánh, Chủ tịch hiệp hội Thủy sản tỉnh An Giang: Trả lời của ông Dũng chỉ là ngụy biện Khi đọc được những lời phát biểu của ông Dũng trên báo chí, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Xin thưa, vụ việc một vài DN tự ý bán dưới giá sàn ở thị trường nước ngoài không phải mới xảy ra gần đây, mà rất nhiều năm trước đã từng có. Tôi còn biết rất rõ một số DN vì đề cao lợi ích cá nhân mà đã tự ý “thay tên đổi họ” con cá tra, cá ba sa để vào được những thị trường khó tính. Cách trả lời của ông Dũng chỉ là ngụy biện. Theo tôi, ngay bây giờ chúng ta hãy dũng cảm nhìn nhận những gì sai trái để kịp thời chấn chỉnh, dứt khoác không vì lợi ích của một cá nhân nào đó mà làm ảnh hưởng đến uy tín quốc gia và cho dân nuôi cá. Bà Phạm Kim Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang: Tình trạng DN ép giá nông dân là sự thật Sau khi cá tra, cá ba sa bỗng nhiên rớt giá một cách kỷ lục từ trước đến nay, tỉnh đã cho người đi xác minh và phát hiện chính các DN đã cố tình ép giá nông dân, chứ chẳng phải như những nguyên nhân mà các DN đưa ra, như: bị rào cản kỹ thuật (cá bị bệnh hay nhiễm loại hóa chất nào đó) hay rào cản thương mại trong quá trình xuất khẩu. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ mau chóng được làm rõ trắng đen. Về phía địa phương, UBND tỉnh dự kiến sẽ tổ chức một cuộc tọa đàm trực tiếp giữa các DN, nhà khoa học và nông dân để tháo gỡ kịp thời vấn đề này, dứt khoác không để người nuôi cá bị thiệt hại kéo dài.
Trần Công Tuấn ghi
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]