Không nên hạn chế phạm vi tổ chức trưng cầu ý dân

TT - Những vấn đề nào thì cần trưng cầu ý dân, cá nhân tổ chức nào được đề nghị trưng cầu ý dân, phạm vi tổ chức trưng cầu ý dân là những đâu, kết quả trưng cầu ý dân như thế nào...

0

Đó là những vấn đề mà các đại biểu tham dự buổi hội thảo góp ý dự án Luật trưng cầu ý dân do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức ngày 6-5.

Theo đó, các đại biểu tham gia buổi hội thảo đều cho rằng không nên hạn chế phạm vi trưng cầu ý dân bởi xã hội phát triển không ngừng khiến cho việc quy định phạm vi trưng cầu ý dân là không khả thi.

Ông Trần Văn Bảy, phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho rằng có nhiều vấn đề liên quan đến đời sống của người dân cần đưa ra trưng cầu ý dân chứ không chỉ những vấn đề ở tầm quốc gia.

Ông Bảy lấy ví dụ như dự án ở sông Đồng Nai ảnh hưởng đến tầm khu vực cũng có thể trưng cầu ý dân chứ không chỉ những vấn đề liên quan đến Quốc hội  mới trưng cầu ý dân.

Một vấn đề khác mà các đại biểu cũng góp ý, đó là dự thảo luật chưa quy định về những người Việt Nam ở nước ngoài được quyền trưng cầu ý dân, bởi vậy luật sư Nguyễn Văn Hậu (Hội Luật gia TP.HCM) cho rằng cần quy định cụ thể về việc những người Việt Nam ở nước ngoài được quyền tham gia trưng cầu ý dân.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]