|
Phun thuốc khử trùng tại bệnh viện Việt - Pháp. |
Khuyến cáo chi tiết nêu rõ: Công dân Việt Nam nên tạm thời hạn chế đi du lịch, tham quan, tham dự hội chợ..., tới những nơi mà Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo không nên đi, những nơi đang xảy ra dịch như Quảng Đông (Trung Quốc), Hong Kong, Đài Loan, Canada, Singapore, trừ khi thật cần thiết.
Khách nước ngoài, đặc biệt khách đến từ vùng có dịch bệnh SARS, trước khi nhập cảnh vào Việt Nam cần có giấy chứng nhận sức khỏe để cơ quan y tế Việt Nam tiện theo dõi, và khi đến cửa khẩu Việt Nam khách phải hoàn chỉnh tờ khai báo sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế nước chủ nhà.
Bản khuyến cáo cũng cho biết, bệnh SARS là do nhiễm một loại vi rút gây nên. Bệnh lây từ người bệnh sang người khác qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp theo đường hô hấp, niêm mạc mắt. Người mắc bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho khan, đau mỏi cơ, đau đầu, tức ngực khó thở..., có thể dẫn đến viêm phổi nặng, suy hô hấp và tử vong nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.
Cũng theo Bộ Y tế, Việt Nam không phải là nguồn gây bệnh. Bệnh SARS xâm nhập vào Việt Nam và đã được khống chế. Đã có nhiều bệnh nhân khỏi bệnh ra viện. Các trường hợp mắc đều do bị nhiễm nguồn lây tại Bệnh viện Việt - Pháp.
Trước diễn biến dịch bệnh trên thế giới, Bộ Y tế cũng đã có kiến nghị yêu cầu Hàng không Việt Nam cấp khẩu trang cho toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên các chuyến bay của hãng.
Báo cáo chiều qua của Bộ Y tế cho biết, hiện nay tại Viện Y học lâm sàng Các bệnh nhiệt đới chỉ còn một bệnh nhân nặng, 9 người khác đã ổn định và được chuyển ra khu đệm. Tất cả các địa phương trong cả nước chưa có thêm bệnh nhân mới nào, tính từ ngày 8/4.
Giáo sư Lê Đăng Hà, Viện trưởng Viện Y học Lâm Sàng Các bệnh Nhiệt đới đã hội chẩn cùng các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM về 4 trường hợp nghi ngờ SARS đang được theo dõi tại đây. Kết quả đã khẳng định loại bỏ hoàn toàn nghi ngờ. Như vậy đến nay TP HCM chưa phát hiện ca nhiễm SARS nào.
Cùng ngày, Viện Y học Lâm sàng Các bệnh nhiệt đới Hà Nội, cùng Sở Y tế và Bệnh viện nhiệt đới thành phố đã làm việc với lãnh đạo các bệnh viện công - tư, các trung tâm y tế quận - huyện trên địa bàn Hà Nội để thông tin đầy đủ về tình hình bệnh SARS. Đồng thời trao đổi những kinh nghiệm trong việc phát hiện, điều trị, dự phòng... căn bệnh này.
S.K
* GS Lê Đăng Hà cho biết: Trong số 38 ca điều trị tại Viện Y học Lâm sàng Các bệnh Nhiệt đới, thời gian ủ bệnh trung bình là 6 ngày, triệu chứng phổ biến nhất là sốt: 100% (nhiệt độ trung bình 38,4 độ C, kéo dài 2-16 ngày), rét run hoặc ớn lạnh: 73,2%, đau cơ: 60,9%, ho khan: 57,3%, đau đầu: 55,8%, chóng mặt: 42,8%. Cần phân biệt: nếu chỉ ho mà không sốt chắc chắn không phải nhiễm SARS.
* Hôm nay (23/4), Sở Y tế TP HCM sẽ tổ chức một buổi nói chuyện, nhằm trao đổi về dịch SARS với các ban ngành đoàn thể của thành phố, UBND các quận - huyện, cùng các cơ quan thông tấn báo chí.
* Tại thành phố HCM, bạn đọc muốn thắc mắc về Hội chứng Hô hấp Cấp Nặng và dịch bệnh này, có thể gọi dịch vụ 1089 (miễn phí) để được giải đáp. Còn tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo phòng chống SARS của thành phố vừa công bố 3 số điện thoại nóng: 08051125; 823331; 0913401073 để cung cấp thông tin chính xác về dịch.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên) |