Khuôn làm kem tuyệt đẹp, hút hồn bà nội trợ

(Kiến Thức) - Những bộ khuôn làm kem giá mềm đang trở thành "trợ thủ" đắc lực cho các bà nội trợ thỏa sức sáng tạo, giải tỏa cơn nóng.

0
 Bộ khuôn làm kem dạng bát tròn và khay vuông được bán trên thị trường với giá 68.000 - 75.000 đồng/bộ. Tùy theo số lượng que kem có thể làm (6-8 que), mức giá của khuôn khác nhau. 
Theo chị Thùy Minh (chủ cửa hàng đồ gia dụng gia đình trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng- Hà Nội): "Trong số nhiều loại khuôn làm kem, dạng khuôn nhựa đầu thỏ bán rất chạy vì hình thù ngộ nghĩnh, gia đình có trẻ nhỏ thường mua về. Giá bộ khuôn làm kem là 70.000 đồng".
Tại các cửa hàng đồ gia dụng ngoại nhập hoặc shop làm bánh ở Hà Nội, không khó tìm được khuôn làm kem. Khuôn được làm từ nhựa, phần que kem thường được gắn cùng khuôn để có thể sử dụng nhiều lần. Trong hình là bộ khuôn làm kem hình chiếc ô, chóp nhọn, có giá dao động từ 70.000 -  80.000 đồng/bộ. 
Chị Lan Hương (38 tuổi, nhân viên ngân hàng) chia sẻ: "Thấy bán khuôn làm kem nên tôi mua về tự làm kem tại nhà cho đảm bảo. Khuôn dạng này để làm kem que, nhất là kem hoa quả, tiết kiệm hơn mua bên ngoài nhiều. mỗi que kem hoa quả cũng phải đến 15.000 -25.000 đồng, tự làm thì yên tâm chất lượng hơn". 
Cách sử dụng đơn giản, mức giá rẻ, lại "ăn theo" mùa nắng nóng, giúp mặt hàng này bán khá chạy. Chị Minh Anh (chủ shop đồ gia dụng trên đường Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy) vui vẻ chia sẻ: "Mùa đông là khay làm bánh, hè là khay làm kem, đầu hè đến giờ, cửa hàng bán được khoảng 300 bộ, dự kiến phải nhập thêm mới đủ bán cho khách vào đợt nóng cao điểm tháng 6, tháng 7".
Dù khuôn làm kem tiện lợi, song một số khách hàng cũng phân vân về chất liệu nhựa làm khuôn. Chị Lan (một người mua hàng ở cửa hàng Nguyễn Khánh Toàn) hỏi rất kỹ người bán về chất liệu nhựa. Theo nhiều chủ cửa hàng, khuôn kem làm từ nhựa PP, chịu nhiệt tốt và khá an toàn.
 Theo chị Minh Anh (chủ cửa hàng đồ gia dụng đường Nguyễn Khánh Toàn): "Khi mua, khách kiểm tra khuôn có kí hiệu số 5 và chữ PP hay không, nếu có thì nên mua".
Đối với những khuôn đã có nhiều vết xước sâu, có bám chất làm kem ở mặt trong thì không nên tận dụng mà thay mới cho đảm bảo vệ sinh. Khi rửa khuôn, nên dùng giẻ mềm, không dùng giẻ sắt làm trày xước khuôn- chị Minh Anh tư vấn thêm cho khách hàng.
Ngoài khuôn làm kem, dụng cụ cắt trái cây thông minh cũng được bán khá nhiều. Trong hình là khuôn cắt táo có giá 45.000 - 50.000 đồng/chiếc.
Dụng cụ cắt bơ nhanh, tiện có giá 40.000 - 45.000 đồng/chiếc. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]