Kiểm soát chặt giá sữa, thuốc chữa bệnh

Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, nguồn cung thực phẩm trên thị trường chưa thật sự ổn định dù đã có dấu hiệu phục hồi, giá một số mặt hàng thiết yếu có khả năng tăng vào những tháng cuối năm.

15.5985

Ngày 10-10, ông Nguyễn Tiến Thỏa - cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) - cho hay đơn vị này vừa có công văn đề nghị sở tài chính các địa phương tăng cường kiểm soát, phối hợp với các ban ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh, thành đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, đường, thuốc phòng và chữa bệnh, xăng dầu, gas... nhằm kiềm chế tốc độ tăng giá và bình ổn thị trường những tháng cuối năm.

Theo ông Thỏa, nguồn cung thực phẩm trên thị trường chưa thật sự ổn định dù đã có dấu hiệu phục hồi, giá một số mặt hàng thiết yếu có khả năng tăng vào những tháng cuối năm. Do vậy từ nay đến cuối năm, cơ quan quản lý giá sẽ kiểm soát chặt việc đăng ký giá, kê khai niêm yết giá các mặt hàng, đặc biệt là thuốc chữa bệnh, sữa, thép xây dựng, thức ăn chăn nuôi...

* Trong khi đó, trao đổi với PV về kết quả kiểm tra bốn doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, một cán bộ Bộ Tài chính cho biết hiện các đoàn kiểm tra vẫn đang tiến hành công việc theo quyết định của Bộ Tài chính và chưa thể có kết quả chính thức. Do việc kiểm tra dự kiến có thể kéo dài đến 20 ngày nên nhiều khả năng đến cuối tháng 10-2011 mới có kết quả chính thức.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]