Kinh nghiệm để sống sót khi lạc trong rừng

Thời tiết bắt đầu dễ chịu, đây chính là thời điểm thích hợp để thực hiện một chuyến du lịch và rừng chính là một lựa chọn lý tưởng.

15.6084

Thời tiết đã bắt đầu dễ chịu, không lạnh quá cũng chẳng nóng nực. Đây là thời điểm thích hợp đi lang thang khắp đó đây. Mấy chốn rừng rú có vẻ là nơi lý tưởng để tụ tập vào đầu hè. Nhưng những bạn thích khám phá vẫn thường hay tách nhóm đi lẻ. Cho nên nguy cơ lạc trong rừng là khá cao nếu như không chuyên.

Thử tưởng tượng bạn đang mải mê chạy rượt theo một chú nai nào đó, hay tỉ mỉ tìm kiếm những loại nấm tươi ngon mà lạc ra khỏi đường chính. Cảnh vật xung quanh lạ hoắc, rừng cây vắng lặng, không một bóng người… bạn sẽ làm gì? Đứng khóc, gào khản tiếng và chờ người tìm ra mình? Người có kinh nghiệm đi rừng sẽ không làm vậy, mà phải thực hiện những điều sau:

1. Bình tĩnh tìm ra phương hướng

Tâm lý người bị lạc đường đa phần hoảng loạn và lo lắng. Do đó, hãy bình tĩnh, kiên nhẫn để tìm ra lối thoát. Trong trường hợp may mắn, bạn chưa ra khỏi quá xa khu trung tâm, hãy tĩnh lặng, lắng nghe mọi âm thanh có xung quanh. Đâu đó có thể bạn nghe được tiếng người hò hét, còi xe hay âm nhạc…
 
 
Vào ban ngày, âm thanh trong rừng có thể đa dạng hơn, do đó bạn cần chọn một điểm cao nhất khu vực để quan sát và nghe ngóng tốt hơn. Nhớ này, hãy tìm ngọn cây, đỉnh đồi, mỏm đá… để phóng rộng tầm mắt nhé. Có thể bạn sẽ thấy những tòa nhà cao ốc, khói lửa, tháp… nơi có dân cư mà thẳng tiến.
 
 
Khi trời tối, những ánh đèn, đốm lửa nhất định sẽ là “cứu tinh” cho bạn để tìm ra đường về. Trong đêm tối, những khu vực sáng đèn sẽ hắt lên bầu trời một “vầng hào quang”.
 
2. Men theo sông suối
 
Nếu phát hiện ra một ngọn suối hay con sông, hãy cố gắng men xuôi theo dòng nước. Đa phần dân cư sẽ tập trung quanh nguồn nước, nên hi vọng của bạn sẽ được nhân đôi khi tìm ra một con suối hay con sông nào đó.
 
Ngoài ra, men theo sông suối, bạn không lo bị khát, bị đói nữa. Những con suối có cá và nhiều sinh vật tới uống nước sẽ là dòng nước an toàn dành cho bạn.
 

3. Tạo ra lửa

Nếu trong người không có diêm hay bật lửa thì bạn hãy thử sử dụng ngay chiếc kính mắt của mình để tạo ra lửa, vừa giữ ấm, vừa nấu ăn lại vừa là dấu hiệu để mọi người có thể tìm ra bạn.
 
Bạn lấy kính, hay gương đặt thẳng góc với mặt trời, xê dịch sao cho điểm sáng hội tụ gom lại thành một chấm nhỏ nhất, chiếu thẳng vào mớ bùi nhùi dễ cháy. Vài giây sau khói sẽ bốc lên, chờ khi thấy có điểm lửa, các bạn cầm bùi nhùi lên thổi nhè nhẹ, lửa sẽ bùng lên.
 
 
Khi có lửa rồi, mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều đó. Chỉ cần lạc quan, kiên nhẫn một chút là chắc chắn bạn sẽ thoát ra khỏi nơi “rừng rú” hoang vu rồi.
 
Theo Ione
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]