Kỹ năng đi đường an toàn bố mẹ cần dạy bé

Bằng việc chỉ ra cụ thể từng trường hợp như khi con đi xe đạp, đi bộ, đi xe buýt... bố mẹ sẽ giúp con hiểu rõ các mối nguy hiểm và cách đề phòng để an toàn khi đi đường.

15.5972
Ở nông thôn, trẻ tự đi học hay đi chơi, xe cộ trên đường còn ít nên bố mẹ cho rằng không quá nguy hiểm. Còn ở thành thị, đường phố cũng nào cũng nườm nượp, đông đúc. Người lớn thường không bao giờ cho trẻ tự ý ra ngoài, đi học thì có người đưa đón.

Dù ít nguy hiểm hay hạn chế đi đường thì tai nạn vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là bố mẹ phải dạy cho trẻ những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, bởi cũng sẽ đến lúc, con cái ra ngoài mà không có bố mẹ đi cùng.

Trẻ cần phải được học cách sang đường an toàn.

Bắt đầu từ 5 tuổi, khi trẻ có thể tự đi bộ ngoài đường, bố mẹ sẽ phải dạy cho trẻ những nguy hiểm có thể đến từ những xe cộ đang tham gia giao thông. Hãy cho trẻ biết rằng, nếu không cẩn thận bị xe đụng, trẻ có thể bị đau, chảy máu, nặng hơn là gãy xương không thể đi chơi được. Có thể trẻ chưa thể hiểu đến mức độ tai nạn tử vong nhưng tốt nhất, bố mẹ hãy cho trẻ thấy được sự đáng sợ và ảnh hưởng đến trẻ nếu không thực hiện các hướng dẫn an toàn.

Tuy vậy, cũng đừng khiến trẻ hoảng sợ và không dám ra đường. Chỉ nên để trẻ cảm nhận ở mức độ cần thiết phải học về tham gia giao thông đúng cách.

5 điều bố mẹ cần dạy bé an toàn khi đi đường:

1. Khi đi bộ


2. Khi đi xe đạp


3. Khi đi xe bus


4. Khi đi lại ở bãi đỗ xe


5. Khi đi gần đường tàu


Anh Tuấn (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]