Kỳ tích giảm cân: Mắc chứng nghiện ăn (Kỳ 1)

Kỳ tích giảm cân: Mắc chứng nghiện ăn (Kỳ 1) Thứ Tư, ngày 25/12/2013 19:07 PM (GMT+7)Sự kiện: Wally bị mắc chứng nghiện ăn nên nặng tới 222 kg dù mới chỉ 26 tuổi.

15.6173

Nghiện ăn được coi là một dạng bệnh lý tâm thần. Bệnh nhân hầu như không làm chủ được mình khi cơn đói hành hạ. Theo các chuyên gia thì khoảng 75% trường hợp ăn uống quá độ là để giải sầu. Đôi khi, lúc chúng ta cảm thấy buồn thì kiếm cái gì ăn nhấm nháp gọi là “ăn cho đỡ buồn”. Thế nên, phần lớn những người mắc chứng bệnh béo phì đều có tâm lý không ổn định, thường đã từng trải qua cú sốc tâm lý gì đó khi còn trẻ.

Wally trong tập phim này là một ví dụ điển hình. Anh mắc chứng nghiện ăn nên dù mới 26 tuổi đã nặng tới 222 kg. Wally đã có vợ và một cô con gái xinh xắn. Wally biết nếu cứ tiếp tục sống như hiện tại, anh sẽ không thể sống lâu cùng với gia đình nên đã viết thư cầu cứu Chris Powell.

Liệu lần này Chris có thành công như những lần trước đây, mời các bạn đón xem tập phim:

Bấm SUBSCRIBE ngay để chia sẻ video này trên youtube:   
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]