Những chứng nghiện ăn kỳ quặc của con người

Tiin.vn - Có người thì nghiện ăn xà phòng, mút đệm sofa, hay thậm chí là bóng đèn và gạch.

15.5916

Bà mẹ 5 con nghiện ăn mút sofa 21 năm

Adele Edwards (ở Bradenton, Florida) mắc chứng nghiện lạ là thèm ăn những vật dụng chứa cao su, xốp của sofa không thể cưỡng lại được. Khi đói, cô thường chui vào phòng khách xé những mảng xốp của ghế sofa để ăn. Cô cho biết xốp có vị ngon như kẹo và ngon hơn tất cả các loại bánh, kẹo khác.

Chính vì ăn quá nhiều mút sofa, Adele thường xuyên bị tắc ruột do các miếng xốp mắc kẹt trong ruột non, cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn. Các bác sỹ chỉ tiến hành thông ruột và trị liệu tâm lý cho cô. Tuy nhiên, chứng bệnh lạ này vẫn chưa có cách chữa triệt để.

Hiện tại, cô vẫn chuẩn bị sẵn xốp cho mình để khi nào thèm thì mang ra ăn. Được biết, Adele mắc chứng bệnh này từ năm 10 tuổi và đến nay đã ăn hết 8 cái sofa và 5 chiếc ghế trong nhà. 

Bé gái 3 tuổi nghiện ăn bóng đèn và gạch

Trong khi những em bé khác thích ăn kẹo ngọt, bánh... thì Natalie Hayhurs (3 tuổi, Terre Haute, Indiana, Mỹ) lại thích ăn những đồ vật như bóng đèn, gạch… Theo các bác sỹ, em bị mắc chứng bệnh Pica – chứng bệnh mà người mắc phải có đặc trưng là thèm ăn những loại không phải thực phẩm, không có chất dinh dưỡng như đất sét, đá, sơn...

Lần đầu tiên, mẹ Natalie phát hiện ra khi em đã ăn hết một chiếc bóng đèn mà chỉ để lại đoạn dây điện nhưng may mắn em Natalie đã không sao. Sau đó, Natalie còn từng ăn cả gạch, que củi. Giờ mẹ Natalie và những người trong gia đình đều phải giám sát em chặt chẽ để em không ăn thứ gì nguy hiểm.

Người đàn ông nhai hơn 1.000 bóng đèn

Đó là ông Wang Jun, 52 tuổi, người Trung Quốc. Sau 1 lần ăn thử bóng đèn do bạn bè thách đố năm 12 tuổi, ông Wang đã nghiện ăn món này. Trung bình một tháng ông Wang ăn khoảng 25 bóng đèn và đến nay, ông đã nhai hơn 1.000 chiếc.

Ông Wang cho biết, nếu không được ăn bóng đèn, ông cảm thấy lo lắng và trở nên cáu kỉnh với mọi người. Vợ ông cũng đòi ly dị vì sở thích quái dị này của ông nhưng bù lại, ông lại trở thành diễn viên xiếc nổi tiếng vì khả năng đặc biệt của mình.

Người đẹp nghiện ăn xà phòng và miếng rửa bát

Kerry Trebilcock (21 tuổi, sống ở phía Tây Nam nước Anh) cũng có sở thích quái lạ là ăn miếng giẻ rửa bát và xà bông. Năm 2008, sau khi bị chứng nhiễm giun, cô chỉ có thể ăn nhẹ nên thường xuyên bị đói. Trong một lần rửa bát, cô bị mùi hương của miếng rửa bát hấp dẫn nên đã thử ăn nó và dần dần bị nghiện. Ngoài ra, cô còn thích ăn cả xà bông tắm với các mùi vị khác nhau.

Đặc biệt, để tăng thêm gia vị cho món ăn, Kerry còn dùng miếng rửa bát với nước sốt cà chua, nước sốt thịt quay, nước trà hoặc nước sô-cô-la loãng. Cô luôn chuẩn bị sẵn những đồ ăn này trong nhà cũng như mỗi khi đi xa. Đến nay, cô đã ăn khoảng 4.000 miếng giẻ rửa bát và hơn 100 miếng xà bông. Hậu quả là cô thường bị co thắt dạ dày, táo bón và tiêu chảy.

Người phụ nữ nghiện ăn lông mèo

Cô Lisa (43 tuổi, Detroit thuộc bang Michigan, Mỹ) đã nghiện ăn lông mèo được 15 năm. Cô thấy lông mèo có vị như kẹo cotton và việc nhai lông mèo như là để thư giãn.

Để có đủ lông mèo để thỏa cơn thèm lạ này, cô Lisa thường thu gom xung quanh nhà hoặc liếm trực tiếp trên cơ thể mèo. Thường thì cô dành khoảng 2 giờ mỗi lần để nhai lông mèo. Đến nay, cô đã ăn tổng cộng hơn 3.200 nhúm lông mèo.

Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp nghiện ăn lạ do hội chứng Pica này như Emma Veness (26 tuổi) nghiện ăn chất tẩy rửa; cô Teresa Widener, (45 tuổi, Bedford, Virginia, Mỹ) nghiện ăn đá sỏi suốt 20 năm; Tempestt Henderson (19 tuổi, Florida, Mỹ) nghiện ăn xà bông và bột giặt; Joseph Hughes (5 tuổi, ở Anh) nghiện ăn dây điện ...

 

Hội chứng Pica là chứng bệnh mà những người mắc phải luôn thèm ăn những thứ không phải là thức ăn mà không thể cưỡng lại được. Bệnh Pica có nhiều loại bệnh con với mức độ kỳ quặc hoặc nguy hiểm khác nhau. Người mắc bệnh Pica có thể ăn được những thứ phi thực phẩm như bụi bẩn, giấy, than đá, phấn, đất, hồ dán, kim loại... Bên cạnh đó, những thức ăn bình thường như bột, khoai tây sống, tinh bột cũng là thực phẩm đi kèm.

Chứng bệnh này có thể bắt nguồn từ sự thiếu hụt chất khoáng. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe không khẳng định đó là nguyên nhân chính và hiện vẫn chưa có cách điều trị hiệu quả cho căn bệnh này. Bệnh Pica rất nguy hiểm khi người bệnh ăn những thứ có độc, có chứa khí gas, ký sinh trùng. Việc này dẫn tới chảy máu dạ dày và tỉ lệ tử vong rất cao.

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]