Lại đắm tàu du lịch ở Tuần Châu

Chỉ trong vòng hai ngày, hai tàu du lịch đã bị đắm khi đang neo đậu tại cảng Tuần Châu.

15.5738

Quảng Ninh:

Tàu du lịch bị đắm tại cảng Tuần Châu ngày 14/3

Sự việc xảy ra khoảng 4h ngày 15/3. Một chủ tàu ở đây cho biết đây là tàu chở khách du lịch, tàu bị đắm khi đang neo đậu trên cảng Tuần Châu (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Chiếc tàu bị đắm rạng sáng nay cũng là tàu chở khách du lịch, dài khoảng 20m, chưa rõ biển hiệu.

Vị chủ tàu cũng cho biết nguyên nhân khiến tàu bị đắm là do thủy triều lên xuống thất thường, hơn nữa quản lý cảng Tuần Châu đã không cho chủ tàu thả neo và phao nên mới dẫn đến việc đắm tàu.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản trên tàu đã bị hư hỏng. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương và chủ tàu vẫn đang trục vớt tàu tại cảng.

Trao đổi với PetroTimes, một lãnh đạo cảng Tuần Châu xác nhận sự việc trên. Về nguyên nhân của sự cố, vị này cho rằng lý do mà các chủ tàu đưa ra là không đúng. Tuy nhiên, khi PV hỏi, vị này đề nghị phóng viên liên hệ với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh để có thông tin rõ hơn về sự việc. 

Trước đó khoảng 16h chiều ngày 14/3, tàu QN-1248 do anh Hoàng Quang Huy làm thuyền trưởng cũng bị đắm tại cảng neo đậu này. Nguyên nhân được xác định là do không xông dây mũi tàu nên khi thủy triều xuống, mũi tàu đã bị treo vào bậc tam cấp của bến làm nước tràn vào khoang.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nguồn:
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]