Làm bố trước 25 tuổi dễ tổn thọ

SKĐS - Một công trình nghiên cứu của Phần Lan vừa công bố cho biết, nam giới nếu làm cha trước tuổi 25 có tỉ lệ tử vong cao hơn hẳn so với những người đàn ông có con muộn hơn.

15.6023

Một công trình nghiên cứu của Phần Lan vừa công bố cho biết, nam giới nếu làm cha trước tuổi 25 có tỉ lệ tử vong cao hơn hẳn so với những người đàn ông có con muộn hơn. Theo báo cáo của hai nhà khoa học Trường đại học Helsinki, thanh niên có con ở độ tuổi 23-24 có nguy cơ tử vong ở tuổi 50 tăng đến 63%.

Có thể vì do tuổi còn trẻ nên khi có con những ông bố trẻ này bị đủ thứ áp lực, từ tâm lý xã hội cho đến kinh tế khi đồng thời phải đóng vai người chồng, người cha và là ông chủ gia đình. Các nhà nghiên cứu đề nghị hỗ trợ cho những ông bố trẻ tuổi khi phải đáp ứng những đòi hỏi của cuộc sống gia đình quá sớm.

Tuy nhiên, cũng không vì thế mà để quá muộn mới sinh con. Những ông bố nhiều tuổi mới sinh con, nguy cơ mắc bệnh tự kỷ ở thế hệ tiếp theo (thế hệ cháu) có thể cao hơn so với những ông bố sinh con khi còn trẻ. Những ông bố trên 50 tuổi mới sinh con thì tỷ lệ mắc bệnh tự kỷ của thế hệ cháu sẽ cao hơn 1,8 lần so với những ông bố tuổi từ 25-30 nếu thế hệ thứ hai là con gái, còn nếu thế hệ thứ hai là con trai thì tỷ lệ này cao hơn là 1,67 lần.

NM (Theo Dailymail)

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]