Stress làm tổn thọ

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, ở những người tham gia nghiên cứu, vẫn thường cảm thấy lo lắng hoặc trầm cảm, ngay cả khi họ chỉ lo lắng thoáng qua, bị tăng nguy cơ tử vong tới 20% trong vòng 8 năm tiếp theo so với những người không có những triệu chứng này.

0
(SKDS) - Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, ở những người tham gia nghiên cứu, vẫn thường cảm thấy lo lắng hoặc trầm cảm, ngay cả khi họ chỉ lo lắng thoáng qua, bị tăng nguy cơ tử vong tới 20% trong vòng 8 năm tiếp theo so với những người không có những triệu chứng này.

Các nhà khoa học đã tính đến các yếu tố nguy cơ khác có thể có liên quan đến stress, chẳng hạn như thuốc lá hoặc uống rượu và cả việc không tập thể thao, tăng cân, tăng huyết ápđái tháo đường. Và mối liên hệ giữa stress và bệnh tim mạch là không thay đổi bất kể các thông số khác nhau.

      Thảo Hương  (Theo Top Santé, 8/2012)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]