Làm bố trước tuổi 25 dễ tổn thọ

Một nghiên cứu ở Phần Lan cho biết những người làm cha khi mới 20 tuổi có tỷ lệ tử vong cao hơn người có con muộn.

0

Tiến sĩ Elina Einio từ Đại học Helsinki (Phần Lan) cùng các đồng nghiệp tiến hành nghiên cứu 30.000 người đàn ông trong vòng 20 năm từ 1985 đến 2005. Nhóm nhà khoa học phát hiện ra rằng: Những người làm cha ở tuổi 22 có tỷ lệ tử vong cao hơn 26% so với những người lên chức bố sau tuổi 25. Tương tự, có con đầu lòng trong khoảng 22-24 tuổi làm tăng 14% nguy cơ tổn thọ ở đàn ông. Trong khi đó, những ai chờ đến 30-44 tuổi mới có con giảm được 25% mối nguy này.

Làm bố trước tuổi 25 dễ tổn thọ (ảnh: minh họa)

Các nhà nghiên cứu tin rằng hệ quả trên là do stress từ việc người đàn ông phải vừa làm chồng, vừa làm cha, vừa làm trụ cột gia đình khi vẫn còn trẻ. Stress sẽ kéo theo những vấn đề sức khỏe vô cùng nghiêm trọng.

Tiến sĩ Elina cho biết: “Kết quả này cho thấy ông bố trẻ cần được giúp đỡ trong việc giải quyết những khó khăn gia đình để đảm bảo sức khỏe. Điều này sẽ tác động tích cực đến sức khỏe của trẻ nhỏ”.

Tuy nhiên, giáo sư Kevin McConway, một chuyên gia thống kê nhận định: “Kết quả nghiên cứu là có lý. Thế nhưng những người cha được nghiên cứu ra đời và lớn lên ở Phần Lan trong hoặc sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Điều kiện xã hội bây giờ khác trước khá nhiều. Nếu nghiên cứu được tiến hành lại, dù ở Phần Lan hay bất cứ đâu, kết quả có thể sẽ khác đi”./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]