Làm sao để bé không đánh lại khi bị mắng?

Con tôi được 20 tháng tuổi. Mỗi khi bị la rầy là bé quay lại đánh người lớn. Nhờ các chuyên gia chỉ cách giúp tôi làm cho bé bỏ tính xấu đó? (Thanh Thảo)

0

Trả lời:

Cả trẻ emngười lớn không ai thích bị mắng mỏ và khi con người càng bị chỉ trích bao nhiêu thì phản ứng tiêu cực lại càng diễn ra nhiều bấy nhiêu. Vì vậy, thay vì la rầy, anh chị hãy chuyển sang khuyến khích và động viên bé. Chẳng hạn, nếu con bày đồ chơi ra nhà, thay vì quát, bắt bé phải thu dọn, mẹ có thể nhẹ nhàng hỏi: "Con đang chơi gì đấy? Cái này chơi thế nào vậy?". Sau đó, mẹ hãy khen, động viên trẻ rồi mới bảo con hãy cất gọn đi để ngày mai lại chơi tiếp, hoặc "nếu con bày bừa thì mai mình sẽ không có gì để chơi đâu". Sau vài lần được chia sẻ và động viên, trẻ sẽ vui vẻ và cất đồ chơi gọn gàng.

Trẻ em sống bằng cảm xúc nên cảm xúc càng tích cực bao nhiêu thì trẻ càng hoạt động tốt bấy nhiêu. Vì vậy, cha mẹ hãy tránh làm xuất hiện những xúc cảm tiêu cực của bé. Khi trẻ được động viên, làm việc với sự hứng khởi thì hành vi tiêu cực (như đánh lại người lớn) sẽ dần mất đi.

Mặt khác, khi bình tĩnh, anh chị hãy thảo luận với bé về việc nếu trẻ đánh người khác thì sẽ được những gì, mất những gì. Cha mẹ và con cái hãy đóng vai để giúp trẻ hiểu được điều không tốt khi có hành vi tiêu cực. Đây là một cách giúp bé hình thành trí tuệ cảm xúc được tốt.

(Thạc sĩ  Nguyễn Thành Đoàn, chuyên gia Trường mầm non Hoàng gia, Equest Group, tel: 04 762 4788).

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]