Làm sao để chèn người chụp ảnh vào một bức ảnh nhóm

Có thể bạn đã từng cố gắng cùng với bạn bè chụp một bức ảnh tự sướng của nhóm giống như Ellen Degeneres làm tại lễ trao giải Oscars hoặc cố gắng kiếm vật gì đó để kê chiếc điện thoại lên, đặt hẹn giờ rồi chạy thật lẹ, cười thật nhanh trước khi thời gian chờ kết thúc để chụp một bức ảnh nhóm. Nhờ vào một ứng dụng mới toanh có tên Groopic, những thao tác rườm rà đó sẽ không còn nữa. Người chụp ảnh có thể được đưa vào một bức ảnh nhóm một cách trơn tru dựa vào ý tưởng tuyệt vời của ứng dụng này.

15.5794

Có thể bạn đã từng cố gắng cùng với bạn bè chụp một bức ảnh tự sướng của nhóm giống như Ellen Degeneres làm tại lễ trao giải Oscars hoặc cố gắng kiếm vật gì đó để kê chiếc điện thoại lên, đặt timer rồi chạy thật lẹ, cười thật nhanh trước khi thời gian chờ kết thúc để chụp một bức ảnh nhóm. Nhờ vào một ứng dụng mới toanh có tên Groopic, những thao tác rườm rà đó sẽ không còn nữa. Người chụp ảnh có thể được đưa vào một bức ảnh nhóm một cách trơn tru dựa vào ý tưởng tuyệt vời của ứng dụng này.

Bạn có thể tải và cài đặt Groopic trên Google Play Store và nó cực kỳ dễ sử dụng. Bạn sẽ nhận được một tutorial ngắn hướng dẫn cách sử dụng sau khi cài đặt ứng dụng này. Về cơ bản, bạn có 2 “phó nhòm” lần lượt chụp một bức ảnh nhóm. Người đầu tiên ngồi vào nhóm để người kia chụp. Sau đó người vừa chụp ảnh sẽ ngồi vào chỗ trống đã được sắp đặt trước, trong khi người thứ hai chụp ảnh.

Sẽ có một bản phác thảo quang cảnh của tấm hình để bạn có thể biết chính xác vị trí của tấm hình đã chụp trước, do vậy bạn cần ngồi đúng vị trí. Sau đó người thứ hai sẽ chụp ảnh, trong khi người thứ nhất vào nhóm.

Kết quả rất thú vị và bạn sẽ không nghĩ là đó là sự kết hợp của 2 bức ảnh. Ứng dụng hỗ trợ một vài hiệu ứng hình ảnh mà bạn có thể thử qua. Khi chụp xong bạn có thể đem ảnh của nhóm mình khoe với bạn bè thông qua mạng xã hội như Facebook, Twitter.

(Android)

(iOS)

Theo: Chomobi biên dịch
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]