Làm sao để khuyến khích trẻ chăm học?

Bạn luôn đau đầu vì con bạn hiếu động, ham chơi và cực kỳ lười học. Vậy làm sao để khuyến khích lòng say mê học tập của trẻ?

15.5813

Khích lệ con đúng cách


Một số cha mẹ thường cho con bánh kẹo hay đồ chơi vào một dịp đặc biệt nào đó hoặc nhìn qua sách vở của con rồi nói những câu đại loại như “tốt lắm”, “được lắm”. Những hành động như vậy chẳng có ích gì mà chỉ làm trẻ nhận ra rằng bạn không thực sự quan tâm đến việc học tập của con.

Hãy luôn bên cạnh con, biết quan tâm đúng cách và khen ngợi, động viên cả khi chúng làm đúng và làm không đúng. Những lời nói như: “con làm tốt lắm, mẹ không ngờ con lại làm được điều này. Cố gắng phát huy con nhé” hoặc “con đã cố gắng hết sức rồi, đừng buồn nữa, lần sau con sẽ may mắn hơn”. Chắc chắn những lời động viên, khích lệ thật tâm và đúng cách của bạn sẽ làm trẻ trở nên tự tin và có động lực học tập, kích thích trẻ chăm và thích học hơn rất nhiều.


Biến việc học thành niềm vui


 

 
Việc học chỉ có thể hấp dẫn con và mang lạm hiệu quả khi bạn biết cách biến nó thành niềm vui. Trẻ con luôn hiếu động và ham đùa nghịch, những bài học nhiều màu sắc, những quyển sách với hình động chắc chắn sẽ hấp dẫn trẻ hơn. Ngoài ra, một góc học tập được trang trí theo đúng phong cách trẻ muốn với những màu sắc hoạt hình hấp dẫn sẽ khuyến khích con bạn ngồi vào bàn học.

Hãy cho trẻ học những gì chúng muốn, đừng ép chúng vào những bài học do bạn đặt ra. Chỉ khi được học những thứ thực sự là niềm đam mê, con bạn mới tập trung và ham thích. Khi đó, trẻ mới chăm học được


Kiểm tra xem có gì gây khó khăn cho trẻ không


Bạn đã bao giờ thắc mắc rằng trẻ bỗng nhiên chán học, không muốn động đến sách vở, không muốn làm bài tập về nhà chưa? Hãy để ý từng chi tiết nhỏ trong đời sống của trẻ và khi có biểu hiện bất thường bạn phải phát hiện ra. Có thể do bạn bè ở trường dọa nạt hoặc do thầy cô quát mắng làm con bạn chán nản. Những lúc đó hãy tìm ra vấn đề và ở bên động viên trẻ. Sự quan tâm chăm sóc của bạn sẽ làm trẻ vui trở lại. Đó sẽ là động lực để trẻ thích và chăm học trở lại.


Hỏi trẻ các câu hỏi để khuyến khích trẻ tìm hiểu


 

Hỏi con bạn chuyện gì sẽ xảy ra nếu con để cốc ngay sát mép bàn, hay chuyện gì sẽ xảy ra nếu bé để quên bài tập ở nhà, hoặc hỏi về nội dung các sự kiện trong cuốn truyện yêu thích của trẻ. Giúp trẻ liên tưởng đến những điều đang diễn ra xung quanh bằng cách hỏi về những điều đó. Tất cả những câu hỏi ấy đều giúp trí óc trẻ hoạt động và kích thích việc tìm tòi học hỏi ở trẻ.
 

Nuôi dưỡng đam mê


Nếu con bạn thích điều gì đó, hãy khuyến khích trẻ tiếp tục đam mê. Ví dụ, con trai bạn thích ô tô, hãy cho trẻ đến thăm bảo tàng vận tải để trẻ có cơ hội hiểu hơn về cấu tạo của những chiếc xe. Điều này thực sự kích thích bé muốn tìm tòi nhiều hơn

Bạn biết con mình sẽ học được nhiều khi cho bé được tiếp xúc với những điều mới mẻ. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Hãy đưa trẻ đến những khu vui chơi mới, những khu mua sắm mới hay đọc những cuốn sách mới, bạn sẽ bất ngờ với những kiến thức bé ngày một tiếp thu được./.

Theo PNO


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]