Luôn quan tâm, chăm sóc trẻ về mọi mặt, đặc biệt là tinh thần
Cha mẹ nên cân đối thời gian giao tiếp hằng ngày với trẻ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của con, lắng nghe và thường xuyên góp ý cho con tiến bộ. Không mắng mỏ, quát nạt, đánh đập trẻ, tránh dùng những từ như “phạt”, “đánh”, “đét đít”… Bởi vì tính kỉ luật xuất phát từ mong muốn, sự tự giác của trẻ. Hãy nói với con rằng bố mẹ yêu chúng biết nhường nào. Khi con cư xử sai, bố mẹ không thích hành động của con chứ không phải không thích bản thân con.
Khi đã thiết lập các nguyên tắc với bé cần thực hiện xuyên suốt và không nên nhân nhượng khi trẻ "ăn vạ".