Một hàm răng khỏe mạnh không những làm nụ cười thêm rạng rỡ mà còn giúp nhai kỹ thức ăn, giảm
bớt gánh nặng của dạ dày. Vì vậy, việc bảo vệ hàm răng là rất quan trọng. Ngoài việc rèn luyện thói
quen đánh răng vào buổi sáng và buổi tối, nên tránh cho răng chịu sự tác động có hại từ bên ngoài.
Xỉa răng chính là một thói quen xấu có hại cho răng.
Ảnh minh họa - Internet
Nhiều người có thói quen xỉa răng để làm sạch những thức ăn đọng
trong kẽ răng. Xỉa răng thường xuyên như vậy sẽ khiến kẽ răng càng ngày càng rộng ra hơn. Kẽ răng
rộng ra hơn sẽ khiến thức ăn dễ mắc vào. Thức ăn mắc vào kẽ răng thì lại phải xỉa răng. Cứ như thế
tạo thành một vòng luẩn quẩn, lâu ngày sẽ khiến cho răng không chắc chắn.
Các thức ăn thừa còn dắt lại trong kẽ răng dễ tạo thành bựa răng. Bựa răng là môi trường sinh
trưởng tốt của vi khuẩn, mặt khác nó lại kết hợp với các chất khoáng lắng đọng trong nước bọt tạo
thành vôi răng (cao răng). Lớp vôi răng này tác động đến men răng, lại cộng thêm sự xâm thực của vi
khuẩn sẽ gây viêm lợi.
Giải pháp làm sạch răng là cần đánh răng sau mỗi bữa ăn để giảm thiểu thức ăn thừa kẹt trong
răng và mảng bám trên răng. Nếu có điều kiện, có thể sử dụng chỉ nha khoa và nước súc miệng để làm
sạch các mảng bám.
AloBacsi.vn
Theo BS Nguyễn Đình Quý - Sức khỏe Đời sống