Vì thế con trai nên nhớ!
Quà cáp chỉ là hình thức. Một viên kẹo, một tấm thiệp tự làm cũng đáng yêu mà đúng không! Thậm chí con gái chỉ cần con trai nhớ đến ngày này và chúc mừng, thì đã hạnh phúc lắm rồi. Nếu sợ quên thì hãy chuẩn bị trước vài ngày và “đặt chuông báo hiệu” nhé các chàng!
Còn nếu không tặng quà thì thể hiện sự ga-lăng cũng được. Chẳng hạn như giúp mọi cô gái một điều gì đó nếu cô ta yêu cầu (lau bảng giùm, chỉ giùm một bài Toán, qua kèm nàng học một ngày, dẫn nàng đi ăn, cùng đi chơi với nàng, lắng nghe nàng nói cho đến khi nào nói xong thì thôi…)
Riêng bà, mẹ và chị em gái, con trai không được quên họ đâu đấy. Họ sẽ rất hạnh phúc vì con trai ga-lăng, biết quan tâm và có trái tim yêu thương.