Sinh viên tự trang trải học phí
Phụ huynh không nhất thiết phải tài trợ cho việc học của con cái, cô Featherngill nhận định. Nếu sinh viên có việc làm bán thời gian, cha mẹ nên thảo luận với con về khoản thu nhập mà người con sẽ góp vào gửi tiết kiệm 529 dựa theo chi phí học tập hiện nay.
Ví dụ, một ngàn đô la thu được từ khoản tiết kiệm có thể chi trả cho tiền sách học trong một năm. Việc này có thể giảm chi tiêu cho đại học,và số tiền còn dư trong quĩ 529 cũng vẫn tăng lên.
Gia đình cũng nên xem xét các khía cạnh tài chính khác của họ, ví dụ như các khả năng hỗ trợ tài chính, như đã nói ở trên. Nếu sinh viên quyết định không học tiếp chương trình sau Đại học, số tiền sẽ được bảo toàn, do đó, cha mẹ sẽ có nhiều chọn lựa.
Bất kỳ số tiền dư thừa nào của quĩ tiết kiệm không được dùng cho giáo dục sẽ được chuyển cho một thành viên khác trong gia đình hoặc gia đình có thể bị phạt do vi phạm hợp đồng.Trước khi chuyển đổi các khoản tiết kiệm cho chi phí giáo dục đại học không dùng đến, cha mẹ nên xem xét kĩ lưỡng về tất cả các tình huống có thể xảy ra cho các quĩ. Chị Featherngill cho hay: "Hầu hết các quỹ có thể bị cạn kiệt, nhưng nếu ngược lại, sự cân bằng có thể là một khởi đầu tốt đẹp cho quĩ tiết kiệm học phí sau Đại học của các thành viên khác trong gia đình.”