Lời khuyên với người sống độc thân

Phải nghe câu sắp lên xe hoa chưa, hay bao giờ thì cho ăn cỗ, những người sống độc thân thường cảm thấy chạnh lòng. Có người tự thu mình lại, không muốn giao tiếp với bên ngoài. Nếu bạn rơi vào trường hợp này, hãy tham khảo lời khuyên sau

15.5748

Phải nghe câu sắp lên xe hoa chưa, hay bao giờ thì cho ăn cỗ, những người sống độc thân thường cảm thấy chạnh lòng. Có người tự thu mình lại, không muốn giao tiếp với bên ngoài. Nếu bạn rơi vào trường hợp này, hãy tham khảo lời khuyên sau:

Đừng khó chịu: Bất cứ khi nào, ở đâu, bạn bè lâu ngày gặp nhau chắc chắn sẽ hỏi thăm bằng câu những câu như trên. Đó không phải là sự sỗ sàng hay soi mói đời tư người khác mà chính là cách hỏi thăm thân thiện nhất. Vì vậy, bạn đừng khó chịu, hãy vui vẻ trả lời họ, có thể kèm vài câu bông đùa như: chưa tìm thấy cô dâu, mùa này sang năm nhé.

Chủ động nắm lấy cơ hội: Có bạn thiếu tự tin, luôn cho mình kém cỏi nên không dám tiến xa trong các mối quan hệ nam nữ. Muốn cải thiện cuộc sống, thoát khỏi nỗi cô đơn, bạn phải mạnh dạn, chủ động nắm lấy cơ hội. Hãy tự động viên mình rằng chẳng có ai là ế cả, đã có nồi thì ắt có vung. Song hãy nhớ rằng, nồi gang thì không thể đậy vung thủy tinh được. Bạn cần chọn người phù hợp với mình, đừng cố kỳ vọng vào một điều không thể.

Sống yêu đời: Một cô gái vui vẻ, một chàng trai hóm hỉnh chắc chắn sẽ có nhiều người đem lòng yêu mến. Bạn đừng cố thu mình lại, hãy tích cực tham gia các hoạt động xã hội, năng tham dự các buổi tiệc tùng, sinh nhật, đám cưới. Ở đó, biết đâu bạn lại gặp ý trung nhân của mình.

(Theo Phụ Nữ)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]