MC Long Vũ: 'Tôi có phong cách riêng của mình'

"Trước mỗi chương trình bình luận, tôi đều có sự chuẩn bị rất kỹ về những thông tin liên quan. Để có được 15 phút bình luận trực tiếp thành công, cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhiều bộ phận: biên tập, kỹ thuật", Long Vũ tâm sự.

0

MC Long Vũ.

- Đối tượng mời đến tham dự bình luận trực tiếp của anh tương đối đa dạng, anh thường tập trung vào những nhân vật nào?

- Mỗi chương trình tôi mời rất ít người, thường chỉ 1-2 nhân vật, ngoài những người có chuyên môn về bóng đá, tôi còn mời thêm các văn nghệ sĩ, như chương trình vừa rồi có NSND Doãn Hoàng Giang chẳng hạn. Tất cả những người này đều có chung đặc điểm là rất ham mê bóng đá. Và dĩ nhiên là làm việc với văn nghệ sĩ thì vui vẻ hơn vì họ vui tính hơn.

- Anh cảm thấy thế nào khi nhiều bạn xem truyền hình phản ánh là anh hơi dễ dãi trong ngôn từ khi bình luận?

- Những câu nói vui, nói đùa của tôi cũng luôn trong chừng mực, có người thích, người không thích nhưng tôi luôn biết tự điều chỉnh sao cho đúng mực và tôi vẫn làm theo phong cách riêng của mình. Khi làm mỗi chương trình bình luận trực tiếp, tôi đều muốn tạo ra không khí vui vẻ, thân mật.

- Là người dẫn chương trình, nhưng dường như anh nói hơi nhiều?

- Công việc của người dẫn chương trình là gợi cho người khác nói và tổng hợp lại những ý mà họ đã bình luận. Tất nhiên, tôi cũng đóng góp ý kiến của mình vì tôi cũng là người bình luận mà. Một bình luận viên cũng giống như làm dâu trăm họ vậy, sẽ không thể nào làm vừa ý tất cả mọi người, vì ai cũng có đội bóng yêu thích riêng. Nếu khen đội thắng nhiều thì những người ủng hộ đội thua sẽ không thích.

(Theo Lao Động)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]